SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tin tức 1 năm trước
Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM vừa có công văn gửi các Đội QLTT liên quan đến vấn đề sử dụng dung môi pha chế xăng dầu bất hợp pháp.
Tin tức 1 năm trước
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư Triều Võ Petro (địa chỉ: số 74 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) số tiền 890.175.000 đồng về hành vi bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can về hành vi buôn lậu, nhận hối lộ liên quan đến vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến hành vi làm giả xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ khẩn cấp với 9 đối tượng cùng tang vật là hàng chục ngàn lít xăng thành phẩm và hóa chất để phục vụ công tác điều tra.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng liên tục phá án những đường dây buôn bán xăng giả lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Vậy nguyên nhân do đâu khiến vấn nạn này ngày càng hoành hành.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng liên tục triệt phá những đường dây xăng giả khủng với quy mô lớn. Điều này cho thấy các thủ đoạn ngày càng tinh vi trong khi luật pháp về lĩnh vực này chưa chặt chẽ.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Huy Lập là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm để điều tra về hành vi buôn lậu trong vụ đường dây xăng giả khủng ở Đồng Nai.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến đường dây xăng giả "khủng" thời gian qua, công an vừa bắt giữ 2 chủ doanh nghiệp, khám xét 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở công ty tại TPHCM và Long An.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả được Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đang được mở rộng. Công an cũng đã bắt tạm giam Lê Thanh Tú và vợ là Trần Thị Thanh Vân (cùng là chủ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vân Trúc) để điều tra về hành vi buôn lậu.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến chuyên án buôn lậu và sản xuất xăng giả (Chuyên án 920G) do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung, là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án 920G về buôn lậu, sản xuất 2,7 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá đường dây chuyên buôn bán xăng giả, xăng kém chất lượng quy mô rất lớn xẩy ra trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Trước khoản siêu lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (KDXD) mang lại, một số đối tượng bất chấp các thủ đoạn để nhập lậu, sản xuất, pha chế xăng dầu giả và tuồn ra thị trường tiêu thụ nhằm kiếm lời bất chính.
(SHTT) - Công ty TNHH VT&TM Minh Lộc đã có hành vi bán xăng RON 95-II có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
(SHTT) - Sở Công Thương cần quản lý chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu, dung môi, pha chế dung môi; tổng rà soát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được cấp phép.