Thành Sơn, Bá Thước thay đổi để thu hút khách du lịch

Thôn Báng có 174 hộ với hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, không khí trong lành. Vào mùa lúa chín những thửa ruộng bậc thang của thôn Báng giống như bức tranh thiên nhiên sống động, mang lại một vẻ đẹp ngỡ ngàng, khó ai có thể rời mắt. Đến thôn Báng, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng của người bản địa như cá nướng, cơm lam, thịt lợn hấp, gà nướng, ốc đá, xôi ngũ sắc từ nếp nương, cơm lam; khi màn đêm buông xuống du khách được nghỉ ngơi trong những nếp nhà sàn truyền thống và thưởng thức những lời ca, điệu múa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái.
Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cùng với sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, một số hộ dân trong thôn đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo, xây dựng nhà sàn, mua sắm trang thiết bị để phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho gia đình. Gia đình anh Hà Văn Uẩn, một trong những hộ làm du lịch cộng đồng ở thôn Báng cho biết: Được sự quan tâm, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2021 gia đình tôi xây dựng ngôi nhà sàn để phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách. Nhận thấy nhu cầu lưu trú ngày càng tăng lên, gia đình xây dựng thêm 5 căn phòng khép kín. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách gia đình chú trọng tới việc tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch; tích cực tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ phát triển du lịch gia đình tôi có thêm thu nhập, tạo việc làm cho 5 lao động với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Cùng với thôn Báng các thôn Kho Mường, Pù Luông, Nông Công của xã Thành Sơn cũng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh thời gian qua, xã Thành Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân có điều kiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo nếp nhà sàn truyền thống, tạo cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch... để phát triển du lịch cộng đồng và bước đầu thu hút đông đảo khách tới tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, xã Thành Sơn còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian phục vụ nhu cầu của khách du khách, tạo việc làm cho một số lao động địa phương. Hiện Thành Sơn có 9 đội văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên phục vụ nhu cầu của khách du lịch.
Anh Lê Văn Hưng ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa – du khách từng đến xã Thành Sơn, cho biết: Đến với Thành Sơn, du khách được tận hưởng cảnh quan thiên nhiên nơi đây bình yên, thơ mộng, thưởng thức các món ăn đặc sắc và trải nghiệm bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, người dân nơi đây rất hiếu khách. Có điều kiện gia đình tôi sẽ trở lại với Thành Sơn thêm nhiều lần nữa".
Hiên nay, xã Thành Sơn có 32 khu nghỉ dưỡng, homesaty phục vụ lưu trú của khách du lịch. Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Thành Sơn thu hút khoảng 40.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Việc phát triển du lịch đã tạo việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương với mức thu nhập 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng.
Mặc dù có tiềm năng, thế mạnh, nhưng việc phát triển du lịch ở xã Thành Sơn còn khó khăn bởi kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế. Người dân thiếu vốn xây dựng kết cấu hạ tầng để phục vụ nhu cầu của khách du lịch, cũng như chưa có kinh nghiệm, kỹ năng trong làm du lịch cộng đồng; chưa tạo ra các sản phẩm đặc trưng để khách du lịch mua về làm quà cho bạn bè, người thân...
Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, cho biết: Xác định phát triển du lịch là hướng đi quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Thành Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Hỗ trợ nguồn kinh phí cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ của thôn mua sắm đạo cụ để hoạt động và biểu diễn. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch sinh thái, du lịch khám phá. Chú trọng tới công tác quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; phối hợp các điểm du lịch trong huyện xây dựng các tour, tuyến du lịch. Chỉ đạo các thôn vận động người dân trồng, nuôi các loại cây, con đặc sản gắn với phát triển du lịch nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
TH
TIN LIÊN QUAN
Tin khác

- Best Halong Bay Cruises – Find Your Perfect Trip! halong bay cruises
- bảng giá cho thuê xe
- sữa chua dê ba vì bao nhiêu tiền
- Tour du lịch Cát Bà trọn gói
- Thuê xe ô tô đà nẵng đi hội an
- thuê xe 16 chỗ phú yên
- cho thuê xe 45 chỗ
- khu du lịch Legacy Yên Tử
- tour du lịch nước ngoài giá rẻ
- Booking Champton hotel HaNoi Restaurants