SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương: Người dân xây dựng trên đất 'công ích, nông nghiệp' chính quyền có tiếp tay?

16:56, 14/06/2021
(SHTT) - Vừa qua, ông Phạm Đức Lập, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, phản ánh việc làm trái pháp luật của Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Tân Việt khi bao che cho hộ gia đình bà Phạm Thị Ngái (cùng thôn) xây dựng nhà kiên cố trên đất nông nghiệp.
xa

Trụ sở UBND xã Tân Việt, huyệt Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Theo phản ánh, khoảng trước năm 1996 gia đình bà Phạm Thị Ngái không có đất, nên được xã cho ở nhờ khu vực Đồng Gióc, thôn Cam Lộ khoảng 200m2 (lò gạch của HTX, đất công). Đến năm 1996, gia đình bà Ngái tự nguyện nộp 3.800.000 đồng vào UBND xã Tân Việt, huyện Nam Thanh (nay là huyện Thanh Hà) với lý do “đất chuyển đổi mục đích sử dụng”, xong không thực hiện được. Sau đó, gia đình bà Ngái tiếp tục lấn chiếm đất xung quanh để sử dụng.

Theo bản đồ, địa chính vẽ ngày 4/4/1993, thì khu đất trên của gia đình bà Ngái đang sử dụng là khu đất công thể hiện ký hiệu 2LM (đất 2 lúa màu) và hiện nay 4 thửa đất của gia đình bà Ngái đang sử dụng lần lượt là thửa 167, diện tích 278m2 ký hiệu loại đất LNQ; thửa 176, diện tích 451m2 ký hiệu loại đất LNQ; thửa 177, diện tích 461m2 ký hiệu loại đất LNQ; thửa đất 178 diện tích 409m2 ký hiệu loại đất LNQ (đất trồng cây ăn quả lâu năm). Như vậy, hiện nay đất của gia đình bà Ngái được UBND xã cho mượn và lấn chiếm là hơn 1.600m2 đất mục đích sử dụng vẫn là đất nông nghiệp.

fdgfdgfdgdgg

 Hiện phần đất xây dựng khoảng 200m2 trên đã xây xong phần móng nhà.

Ông Phạm Đức Lập nhiều lần phản ánh việc trên đến Chủ tịch UBND xã Tân Việt Nguyễn Trọng Long và địa chính xã Nguyễn Đức Hậu, tuy nhiên không được ngăn chặn, mà còn để cho gia đình hộ bà Ngái tiếp tục xây dựng công trình diện tích gần 200m2, gây bức xúc cho nhân dân.

image_67513345

 Đơn tố cáo của ông Phạm Đức Lập gửi các cơ quan báo chí về sai phạm của lãnh đạo xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương

Thanh tra nhân dân xã cũng đã nhiều lần có ý kiến, nhưng chính quyền vẫn làm ngơ, nên ông Lập đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí để phản ánh và làm rõ sai phạm của cá nhân và lãnh đạo UBND xã Tân Việt trong việc quản lý và xây dựng.

Để làm rõ thông tin đơn thư phản ánh, phóng viên Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tân Việt. Ông Nguyễn Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Tân Việt cho biết: “Con của bà Ngái là người không hiểu biết pháp luật nên vậy, anh em thông cảm. Khu đất mà gia đình bà Ngái đang ở là khu lò gạch (đất công) của xã, nhưng do vợ chồng bà Ngái không có đất, nên xã đã cho gia đình bà Ngái ở nhờ khoảng 200m2. Năm 1996, gia đình bà Ngái đã nộp 3,8 triệu để xin chuyển đổi đất sử dụng, nhưng không chuyển đổi được. Vừa qua, gia đình bà Ngái đổ móng chính quyền xã yêu cầu dừng để kiểm tra. Sau đó, anh em mang hồ sơ lên huyện gặp đồng chí Hà, Phó Chủ tịch để xin ý kiến, đồng chí Hà trao đổi sự việc và qua gặp Phòng Tài nguyên môi trường để xin ý kiến và đồng ý tạo điều kiện. Hiện nay, khu đất trên vẫn là đất nông nghiệp, gia đình có nhiều lần làm đơn gửi xã. Thực ra đây là cái tình, chứ lý thì không đúng, anh em tạo điều kiện…”.

Theo thông tin phóng viên tiếp cận, việc sai phạm trên đã được UBND xã Tân Việt gửi báo cáo lên UBND huyện Thanh Hà để xin phép các phòng ban cấp giấy chứng nhận cho gia đình Bà Ngái. Việc đất công, đất nông nghiệp ngang nhiên xây dựng khi chưa được chuyển đổi và việc tạo điều kiện như ông Nguyễn Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Tân Việt có đang làm quá "cái tình", có bao che cho sai phạm như người dân phản ánh?

Đề nghị UBND huyện Thanh Hà vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật.

Nam Anh

Tin khác

Tin tức 14 phút trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.