Thanh Hoá: Xã Sơn Thủy sẵn sàng cho ngày hội lớn
Sơn Thuỷ là một trong những xã miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác ở các thôn bản, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt là ở những bản vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn gặp nhiều hạn chế.
Tuy nhiên, vượt lên trên những trở ngại về điều kiện địa lý và kinh tế, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Thuỷ đã và đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ và thực sự là ngày hội của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Tại bản Mùa Xuân, Bí thư chi bộ Sùng văn Cấu chia sẻ: Bản Mùa xuân có 98% là đồng bào người Mông sinh sống, có nhiều người không nói được tiếng kinh nên điều ông trăn trở là làm sao để đồng bào hiểu và đi bầu cử đầy đủ, mà quan trọng hơn là giúp họ hiểu rõ và tự giác thực hiện quyền cử tri của mình. Trong các buổi họp thôn, ông thường trò chuyện chia sẻ với bà con hiểu được quyền lợi cử tri của mình và ý nghĩa của từng lá phiếu.
Khi có những thông tin sai lệch, ông Cấu cũng là người trực tiếp gặp gỡ, phân tích cặn kẽ để người dân phân biệt đúng, sai. Đến nay, xã Sơn Thuỷ đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Chủ tịch UBND xã Mặc Văn Tới cho biết: “Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 5 đơn vị bầu cử và bố trí 11 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm người dân không phải di chuyển quá xa. Chính quyền địa phương cũng rà soát từng hộ, từng nhân khẩu trong danh sách cử tri để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở người dân thực hiện quyền bầu cử. Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng, công an được đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật” .
Sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giữa Ủy ban bầu cử xã với các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần bảo đảm thông tin được trao đổi, truyền tải đến cử tri một cách kịp thời, thống nhất.
Không chỉ chú trọng công tác tổ chức, các địa phương miền núi còn chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho cử tri trong ngày bầu cử. Theo đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên thôn; kịp thời rà soát, khắc phục các điểm xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lực lượng công an cơ sở tập trung xử lý các vi phạm như nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, xây dựng phương án phân luồng giao thông phù hợp tại các khu vực bỏ phiếu có đông cử tri, góp phần bảo đảm việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn.
“Bà con trong bản rất quan tâm đến cuộc bầu cử. Khi được tuyên truyền, mọi người đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, hiểu đời sống vùng cao để phản ánh tiếng nói của người dân. Với bà con vùng biên, điều quan trọng là các đại biểu sau khi trúng cử phải gần dân, lắng nghe và giúp giải quyết những khó khăn thực tế của bản làng”, anh Thao Văn Mai chia sẻ.
Trưởng bản Sùng Văn Cấu luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động bầu cử
Với cử tri vùng cao, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tin và kỳ vọng gửi gắm vào những đại biểu dân cử nhiệm kỳ mới - những người được mong đợi sẽ mang tiếng nói của Nhân dân đến với các cơ quan chức năng; đồng thời sẽ thảo luận, xây dựng và ban hành những cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đinh Điệp – Cẩm Tú