SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 21/01/2025
  • Click để copy

Xã Lâm Phú quyết tâm thoát nghèo nhờ du lịch cộng đồng

14:07, 20/06/2024
(SHTT) - Xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh quyết tâm tập trung huy động các nguồn lực, thúc đẩy loại hình du lịch cộng đồng và dịch vụ homestay, khám phá, trải nghiệm về cuộc sống, sinh hoạt, văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán của người bản địa.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo trước năm 2025, đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh. Để thực hiện điều đó, một trong những giải pháp là phát triển du lịch.

Cùng với sự quan tâm của tỉnh và các ngành chức năng, thời gian qua, huyện Lang Chánh nói chung, xã Lâm Phú nói riêng đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến; ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư và kêu gọi đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt... Đồng thời, khuyến khích người dân tham gia kinh doanh lưu trú du lịch thông qua việc tập huấn kiến thức du lịch cộng đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình phụ trợ; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng năm.

IMG20240424124909[1]

 

Phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, và dịch vụ homestay, khám phá, trải nghiệm là hướng đi mới để xã nghèo Lâm Phú phát triển.

Được thiên nhiên ban tăng cho cảnh quan tươi đẹp, với những dãy núi hùng vỹ, những thủa ruộng bậc thang đang, những dòng suối chảy quanh bản làng với những ngôi nhà sàn mang đậm nét văn hóa của người Thái, người Mường, các lễ hội thuyền thống, thưởng thức loại hình văn nghệ dân gian, các làn điệu dân ca, những món ăn truyền thống,...  là điều kiện để Lâm Phú phát triển du lịch.

Với những thế mạnh vốn có Lâm Phú được huyện đưa vào kế hoạch phát triển du lịch. Đây là cơ sở để xã đầu tư mạnh hơn vào các chương trình khai phá tiềm năng địa phương cho du lịch. Từ khi có chủ trương xã đang rất nỗ lực vận động, tuyên truyền, tập huấn phổ biến để người dân mạnh dạn đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, nhà cửa để đón khách, hướng tới làm du lịch một cách chuyên nghiệp.

Cụ thể, là khuyến khích bà con nâng cấp cải thiện nhà sàn thành mô hình du lịch homestay để phục vụ và phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con dân bản. 

IMG20240424122750[1]

 

Suối Đang, con suối bắt nguồn từ trong thung sâu của những dãy rừng già huyện Lang Chánh, chạy dọc qua bản Ngày, bản Cuốc, bản Pọng, bản Tiến rồi đổ vào dòng sông Âm. Với vẻ đẹp bình dị, suối Đang hiện đã trở thành điểm nhấn du lịch cộng đồng ở xã Lâm Phú.

Du khách cũng có thể trải nghiệm cắm trại ở thung lũng Lang Lung, Đến với bản, du khách sẽ có cơ hội được hòa mình vào một không gian của núi rừng với tiếng róc rách của suối, nét đẹp của những chiếc guồng nước và văn hóa ẩm thực đặc trưng đồng bào dân tộc Thái.

Bản Ngày có vẻ đẹp đặc trưng của một bản làng vùng cao xứ Thanh. Nơi đây lưu giữ nhiều nét văn hóa của đồng bào Thái như: kiến trúc nhà sàn cổ; các món ẩm thực đặc sản cơm lam, thịt lợn cỏ, cá suối, rau rừng, rượu siêu men lá… Đặc biệt, vùng đất này có các lễ hội truyền thống hấp dẫn, độc đáo có thể hấp dẫn khách du lịch thích trải nghiệm.

IMG20240424122829[1]

 

Tuy nhiên tực tiễn cho thấy du lịch Bản ngày chưa thể phát triển đồng bộ mà còn mang tính tự phát và nhỏ lẻ. Với tiềm năng vốn có, du lịch bản Ngày cần được thức giấc. Đây cũng là một trong những những định hướng mà đề án phát triển du lịch của huyện Lang Chánh đã đề ra và cần có biện pháp cụ thể sát thực để hiện thực hóa chủ trương và đề án về "ngành công nghiệp không khói" đầy triển vọng tại đây một cách hiệu quả.

IMG20240509143228[1]

Ông Hà Văn Bằng Chủ tich UBND xã Lâm Phú huyện Lang Chánh .

Ông Hà Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Lâm Phú chia sẻ, Lâm Phú đang phát triển du lịch, đây là tín hiệu vui tuy nhiên để du lịch Lâm Phú phát triển mang lại thu nhập cao, vươn lên làm giàu cần phải có thời gian, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, bắt tay vào xây dựng của toàn dân.

Đặc biệt Lâm Phú một xã nghèo vùng cao của huyện Lang Chánh, đời sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn ở tất cả các phương diện. Riêng bản Ngày hiện còn 49/150 hộ thuộc diện hộ nghèo, đường giao thông, cơ sở hạ tầng... người dân thiếu vốn, thiếu kiến thức về kinh doanh du lịch nên còn e ngại, chưa mạnh dạn đầu tư bài bản vì vậy cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân xã Lâm Phú. Đồng thời, với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền cấp trên, du lịch Lâm Phú được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chính trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống của nhân dân địa phương.

Nguyễn Khang

Tin khác

Kinh tế 16 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu giá 163 lô đất tại huyện Như Thanh và Hậu Lộc. Giá khởi điểm cao nhất trên 1,7 tỷ và thấp nhất 304 triệu đồng/lô.
Kinh tế 1 ngày trước
Hoàng Hải Yến - Founder của H2Y JSC - người góp phần đưa mỹ phẩm Hàn Quốc trở thành một phần không thể thiếu trong ngành làm đẹp tại Việt Nam. Với triết lý kinh doanh "Dấn thân - Tự do -Táo bạo", Hoàng Hải Yến đã chia sẻ hành trình khởi nghiệp của mình qua lăng kính của doanh nhân trẻ đầy khát vọng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng thịnh hành trong tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc. Tại quốc gia tỷ dân này, người tiêu dùng có thể kết hợp sầu riêng với mọi thứ để tạo ra hàng trăm món ăn khác nhau, khiến giới trẻ Trung Quốc phát cuồng.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 12 vừa qua, doanh nghiệp Việt đã chi khoảng 304,3 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả của Mỹ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Kinh tế 4 ngày trước
Khởi đầu khó khăn với khoản lỗ lũy kế hơn 240 triệu năm 2023, H2Y JSC của Founder Hoàng Hải Yến đã có bước tiến mạnh mẽ khi doanh thu năm 2024 tăng vọt lên gần 30 tỷ đồng. Đây là cú lội ngược dòng ấn tượng của một doanh nghiệp non trẻ trong ngành mỹ phẩm.
. ..