SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Vượt dịch Covid-19, kinh tế Bình Dương 2021 đạt nhiều thành tựu

16:28, 17/02/2022
Tỉnh Bình Dương kiểm soát được dịch Covid-19, đưa tỉnh nhà trở về trạng thái bình thường mới, sản xuất kinh doanh khôi phục và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Sáng 17/2, tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt báo chí  xuân Nhâm Dần 2022 với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương, cùng phóng viên thường trú các cơ quan báo, đài truyền hình.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua đã có những tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế xã hội ở Bình Dương.

8ed3fa7dd4b518eb41a4

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương  báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 tại buổi họp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần.

Ông Hà cho rằng, trải qua những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Bình Dương đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm nỗ lực vượt qua đại dịch.

Vượt qua thời kỳ khó khăn, thách thức, đến nay Bình Dương đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới, sản xuất kinh doanh được khôi phục và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Năm 2021, tỉnh Bình Dương vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời đạt 21/32 chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Tiêu biểu, Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt hơn 408.800 tỷ đồng, tăng 2,62% so với mức tăng trưởng GRDP cùng kỳ.

Năm 2021, GRDP bình quân đầu người đạt 152,25 triệu đồng, thu ngân sách đạt 61.200 tỷ đồng… Trong đó, công nghiệp - dịch vụ tiếp tục là các ngành chủ đạo, chiếm 89,23% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế; nông nghiệp chiếm 3,1% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,67%.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương đã chi số tiền trên 2.897 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

3bff0d7223baefe4b6ab

Tại buổi họp mặt báo chí  xuân Nhâm Dần 2022 có nhiều cơ quan báo, đài đến tham dự.

Ông Hà khẳng định, thành tựu mà tỉnh đạt được là nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương và đặc biệt có sự quan tâm của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

29f747e5d22c1e72473d

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao thư cảm ơn cho lãnh đạo và đại diện các cơ quan báo chí.

Đồng thời, Bình Dương mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận cao của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để các nhà báo, cơ quan báo chí tác nghiệp, nhằm có những tác phẩm tin, bài phản ánh sinh động, đa chiều, chân thực với tâm thế cùng góp sức xây dựng Bình Dương phát triển bền vững.

Tấn Mân - Thanh Thảo

Tin khác

Tin tức 32 phút trước
(SHTT) - Theo công bố của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trong năm 2023, thành phố Hà Nội tiếp tục đạt được xếp hạng thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những phong trào truyền thống của đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Quảng Ninh. Phong trào này đi sâu, đi sát vào những nhiệm vụ mà tỉnh và các địa phương đang triển khai.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.