SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Vườn Quốc gia Yok Đôn: Bảo tồn hệ sinh thái rừng quý hiếm

17:30, 25/06/2022
Là nơi duy nhất ở Việt Nam có sinh cảnh rừng khộp tự nhiên rộng lớn, cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm, Vườn quốc gia Yok Đôn luôn nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái này.

Chiều ngày 24/6, tại văn phòng Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Yok Đôn (24/6/1992 - 24/6/2022).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Thường trực Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Tuấn Linh – Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn; ông Y Giang Gry Niê Knơng – Phó chủ tịch UBNN tỉnh Đắk Lắk.

rung1

 Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Vườn quốc gia Yok Đôn

Tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Linh – Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn phát biểu: “Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Vườn đã tổ chức hàng trăm nghìn đợt tuần tra, truy quét tại hiện trường. Phát hiện và xử lý được nhiều vụ vi phạm theo quy định của pháp luật. Vườn quốc gia Yok Đôn cũng đã có những thay đổi về cơ cấu tổ chức, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không ngừng lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao”.

rung2

 Ông Phạm Tuấn Linh – Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn phát biểu khai mạc buổi lễ

Ông Linh cho biết thêm, mặc dù đứng chân ở khu vực biên giới, điều kiện kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng Vườn Quốc gia Yok Đôn luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN và PTNT, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan và đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của bà con nhân dân trong vùng. Sau 30 năm, Vườn quốc gia Yok Đôn cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu to lớn góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia.

Hiện nay Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.500 ha, cùng với hệ sinh thái đặc trưng, đây là nơi duy nhất ở Việt Nam có sinh cảnh rừng khộp tự nhiên rộng lớn. Vườn có hệ thống động vật, thực vật phong phú, đa dạng với trên 858 loài thực vật, 89 loài thú, 305 loài chim, trong đó nhiều loại động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm.

rung3

 Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân Vườn Quốc gia Yok Đôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong thời gian tới, Vườn Quốc gia Yok Đôn nâng cao năng lực quản lý bảo tồn và phát triển bền vững, sử dụng hợp lý các giá trị đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường rừng, gắn kết các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua phát triển du lịch sinh thái nhằm cải thiện đời sống của người dân địa phương. Thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm khoa học nhằm phục vụ công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên của vườn.

Ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Thường trực Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những thành tựu mà VQG Yok Đôn đã đạt được trong 30 năm qua.

“Mặc dù Vườn Quốc gia Yok Đôn cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng tôi tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Vườn sẽ tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế quan trọng trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh - tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương”. Ông Doanh phát biểu.

 Văn Nhật – Thành Luân

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 4 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).