Vùng đất kỳ lạ suốt 65 ngày liền trong năm không có ánh mặt trời
Ngày 18/11 vừa qua chính là ngày cuối cùng ánh mặt trời còn ló rạng trên đường chân trời của miền đất đặc biệt này để bắt đầu chuỗi 65 ngày u tối trong năm. Theo dự kiến, phải tới ngày 23/1/2019, 4000 cư dân tại Utqiagvik mới có thể lại nhìn thấy mặt trời.
Đây là một hiện tượng thiên nhiên xảy ra hàng năm có tên đêm vùng cực.
"Chuyện này xảy ra hàng năm, nếu sống ở vòng Bắc Cực, bạn sẽ sống trong những ngày không nhìn thấy ánh mặt trời", Judson Jones – nhà khí tượng học của CNN cho biết.
Utqiagvik không phải là nơi duy nhất trên thế giới trải qua một khoảng thời gian nhất định vào mùa Đông không có ánh sáng mặt trời. Những khu vực thuộc vòng Bắc Cực như Kaktovik, Point Hope và Anaktuvuk Pass cũng xảy ra hiện tượng đêm vùng cực.
Điểm đặc biệt của Utqiagvik, nó là nơi đầu tiên xảy ra hiện tượng này.
-
Những vụ hạ cánh thót tim vì lý do kỹ thuật của Vietjet
-
Huawei âm thầm hoàn thiện điện thoại màn hình gập đánh chặn Samsung
-
Hàng chục nghìn người đổ về Công viên Thống Nhất "mục sở thị" xe ô tô VinFast
Mai An
TIN LIÊN QUAN
-
Phát hiện cá nhà táng chết nổi trên biển Indonesia với 6kg rác nhựa trong người
-
Xử phạt hành chính 115 triệu đồng với ba doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm
-
Tăng cường tiếp cận cuộc CMCN 4.0 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng ĐBSCL
-
Khai mạc hội thao các Sở KH&CN khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXIII – năm 2018