SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

‘Vua thép’ Trần Đình Long sẽ đi bán trứng gà

18:00, 28/02/2018
(SHTT) - Tập đoàn Hòa Phát của đại gia Trần Đình Long sẽ đi bán trứng gà, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là thép xây dựng và ống thép.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán  HPG) của đại gia Trần Đình Long tiết lộ, nhận được đơn hàng xuất khẩu 15.000 tấn thép sang Mỹ. Chỉ trong ngày đầu năm, Hòa Phát đã xuất trên 4.000 tấn các loại cung cấp thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài mảng kinh doanh chính là thép xây dựng và ống thép, tập đoàn này cho biết sẽ có thêm những mảng mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

dai gia

‘Vua thép’ Trần Đình Long sẽ đi bán trứng gà .

Theo đó, trong năm 2018, tập đoàn của đại gia Trần Định Long dự kiến sẽ cung cấp trên 20 triệu trứng gà thương phẩm, gia tăng sản lượng bò Australia. Ở mảng chăn nuôi, tập đoàn này sẽ xuất lứa heo ba máu thương phẩm đầu tiên  trong quý I/2018.

Nguồn cung trứng gà chủ yếu đến từ 2 trại gà đẻ thương phẩm với quy mô 600.000 con gà mái đẻ/năm mỗi trại tại Đồng Nai và Phú Thọ. Bên cạnh đó, "vua thép" cũng có một trang trại gà tại Phú Thọ với quy mô 22.000-25.000 con.

Mới đây, tập đoàn của ông Long cũng công cố báo cáo tài chính năm 2017. Theo đó, doanh thu hợp nhất năm qua đạt 46.800 tỷ đồng , tăng 38%. %. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử khi đạt 8.000 tỷ đồng, vượt 33% so với kế hoạch và tăng 21% so với năm trước.

Mặc dù lĩnh vực nông nghiệp chỉ đóng góp 4,4% vào tổng doanh thu của tập đoàn năm 2016 (gần 1.500 tỷ đồng ) và 0,4% vào tổng lợi nhuận doanh nghiệp (xấp xỉ 26 tỷ đồng), song “vua thép” cũng là một trong số doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp.

Khuê Minh (T/h)

Tin khác

Kinh tế 10 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 11 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.