Vừa phát hành MV Opalite của Taylor Swift đã vướng tranh cãi xâm phạm bản quyền
Ngày 6/2, Taylor Swift phát hành MV Opalite, ca khúc thuộc album The Life of a Showgirl ra mắt tháng 10/2025. Chỉ vài ngày sau, Gabi Gamberg, nghệ sĩ đứng sau ban nhạc indie Daffo, lên tiếng cáo buộc nữ ca sĩ đạo ý tưởng từ sản phẩm của mình.
MV Opalite, hiện đạt hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube, mang phong cách retro thập niên 1990, được cho là có nhiều điểm tương đồng với Quick Fix, phát hành tháng 4/2025 của Daffo. Gamberg đăng tải video so sánh song song các phân cảnh của hai MV, cho rằng mức độ giống nhau “khó có thể chỉ là trùng hợp”.
Bị tố “sao chép toàn bộ ý tưởng”
Trong phút đầu tiên của Opalite, do Taylor Swift đồng sáng tác và đạo diễn cùng Rodrigo Prieto, khán giả được giới thiệu một đoạn quảng cáo truyền hình kiểu cũ cho sản phẩm xịt tẩy rửa mang tên “Opalite”. Quảng cáo gọi đây là “giải pháp mang tính cách mạng” cho mọi vấn đề trong cuộc sống.
Trong khi đó, Quick Fix của Gamberg cũng xoay quanh một quảng cáo sản phẩm xịt “kỳ diệu”, với chính cô vào vai nữ chính.
Theo Gamberg, sự tương đồng không chỉ dừng ở ý tưởng quảng cáo. Cô chỉ ra những cảnh cả hai nghệ sĩ cầm sản phẩm trong tư thế quảng bá, các cú máy cận cảnh chai xịt trong căn bếp ánh sáng mờ, hình ảnh số điện thoại miễn phí hiển thị trên màn hình TV kêu gọi đặt mua, cũng như các phân cảnh bàn ăn và khoảnh khắc tắt TV.
“Cô ấy có thể mở rộng ý tưởng theo những cách tôi không thể vì có nhiều nguồn lực hơn. Nhưng về cơ bản, đây giống như một bản sao hoàn chỉnh của концепt”, Gamberg nói trong video của mình. “Điều đó thật sự không dễ chịu. Cô ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ một ý tưởng có lẽ không phải của mình.”
Cáo buộc nhanh chóng nhận được sự ủng hộ trên mạng xã hội. Một người dùng bình luận: “Tôi ngửi thấy mùi phá hoại tài sản trí tuệ”.
Swift nói ý tưởng đến từ talk show
Trong hậu trường phiên bản mở rộng của MV, Taylor Swift chia sẻ rằng cái tên Opalite khiến cô liên tưởng đến một sản phẩm quảng cáo. “Nó nghe giống như tên một món hàng. Tôi nghĩ: nếu trong MV, nó thật sự là một sản phẩm kỳ diệu thì sao?”, cô nói.
Nữ ca sĩ cũng giới thiệu thêm sản phẩm hư cấu thứ hai mang tên “Nope-Alite”, dành cho “những người muốn tiếp tục chưa được chữa lành”.
Swift cho biết cô từng bế tắc gần một năm về ý tưởng MV. Bước ngoặt đến trong lần xuất hiện tháng 10/2025 tại chương trình The Graham Norton Show. Khi đó, diễn viên Domhnall Gleeson đùa rằng hy vọng một ngày được xuất hiện trong MV của cô.
“Ý tưởng như tia chớp lóe lên”, Swift kể. Một tuần sau, cô gửi email cho Gleeson kèm kịch bản, mời anh vào vai nam chính.
Ngoài Gleeson, các khách mời khác của chương trình như Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi, Greta Lee và Graham Norton cũng góp mặt trong MV.
Lịch sử vướng cáo buộc bản quyền
Đây không phải lần đầu Taylor Swift đối mặt với nghi vấn sao chép. Tháng 12/2022, cô đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện bản quyền liên quan đến ca khúc Shake It Off. Hai nhạc sĩ Sean Hall và Nathan Butler cho rằng Swift đã sử dụng lời hát từ ca khúc Playas Gon’ Play của nhóm 3LW phát hành năm 2001.
Trước tranh cãi mới, dư luận chia rẽ. Một số ý kiến chỉ trích gay gắt, cho rằng nữ ca sĩ thường “vay mượn” ý tưởng của nghệ sĩ trẻ. Ngược lại, nhiều người bảo vệ Swift, lập luận rằng hình thức quảng cáo truyền hình kiểu thập niên 1990 là mô-típ phổ biến trong văn hóa đại chúng, khó có thể xem là tài sản trí tuệ độc quyền.
Tranh luận vẫn tiếp diễn, xoay quanh câu hỏi quen thuộc của ngành công nghiệp sáng tạo: đâu là ranh giới giữa cảm hứng và sao chép.
Thái An
TIN LIÊN QUAN
-
Sony phát triển công nghệ mới cho phép phát hiện nhạc bản quyền trong ca khúc do AI tạo ra
-
ByteDance tăng cường các biện pháp bảo vệ bản quyền trên Seedance sau quan ngại của các nhà sáng tạo
-
Logo do AI tạo ra bị từ chối bảo hộ bản quyền
-
Ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu trước mối lo AI xâm phạm bản quyền