SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Vừa giới thiệu dịch vụ du lịch mới, Uber đã bị tố vi phạm nhãn hiệu

16:20, 16/05/2022
(SHTT) - Một công ty ở California (Hoa Kỳ) đã kiện Uber Technologies Inc tại tòa án liên bang San Francisco, cáo buộc ứng dụng và dịch vụ có tên "Uber Travel" của Uber vi phạm quyền nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh với hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty.

Trong hồ sơ vụ kiện, UberRE Inc cho biết họ đã mua nhãn hiệu "Über" cho các dịch vụ bất động sản vào năm 2017 và sử dụng tên này trên phần mềm để đặt phòng du lịch.

Công ty đã yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 250 tỷ USD, gấp hơn 5 lần giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của Uber Technologies.

Hiện, Uber vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào liên quan tới các cáo buộc trên.

uber

 

Được biết, trước đó UberRE quảng cáo dịch vụ cho thuê nhà nghỉ thông qua ứng dụng "UberBnB", cũng như thông qua một trang web mô tả nổi bật quyền sở hữu nhãn hiệu và so sánh lịch sử kinh doanh của mình với Uber Technologies.

Chủ tịch UberRE Inc, ông Brent Ritz, trả lời trang tin Reuters rằng Uber Technologies đã vi phạm thỏa thuận với công ty song ông từ chối cho biết chi tiết nội dung.

Vào tháng 4 vừa qua, Uber Technologies thông báo sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ đặt chuyến du lịch đường dài bằng tàu hỏa ở Vương quốc Anh bắt đầu từ mùa hè năm 2022, đồng thời bổ sung dịch vụ đặt vé máy bay đến đó vào cuối năm và đặt phòng khách sạn trong tương lai.

Công ty đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho "Uber Travel" ở Mỹ, trong đó bao gồm dịch vụ đặt chỗ du lịch vào tháng 1. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí của Uber Technologies tại Vương quốc Anh không sử dụng tên đó hay đề cập đến kế hoạch cung cấp các dịch vụ tương tự tại Hoa Kỳ.

Theo đơn kiện của UberRE, Uber Technologies đã vi phạm nhãn hiệu của mình và sẽ gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng bằng cách cung cấp các dịch vụ cạnh tranh.

Ngoài ra, Uber Technologies trước đó đã bị công ty quảng cáo Uber Inc ở New York kiện về kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh quảng cáo. Các công ty đã giải quyết tranh chấp đó vào tháng 11/2021.

Uber là một công ty đa quốc gia của Mỹ cung cấp các dịch vụ giao thông vận tải thông qua một ứng dụng công nghệ. Công ty có trụ sở tại San Francisco, California, Mỹ. Tính đến năm 2019, dịch vụ Uber đã có mặt tại 63 quốc gia và hơn 785 khu vực đô thị trên toàn thế giới.

Ngọc Đỗ

Tin khác

Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Liên kết hữu ích