Vụ triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng phòng chẩn trị 'Hoàng Minh Đường': Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thư khen
Trong thư, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công, nhấn mạnh kết quả đấu tranh vụ án không chỉ góp phần bảo vệ tài sản, sức khỏe của người dân, mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Đây được đánh giá là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các đơn vị: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Tham mưu và Phòng An ninh điều tra.
Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân và khuyến cáo tiêu hủy các sản phẩm thuốc đã bị các đối tượng đưa ra thị trường.
Trước đó, vào ngày 12/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 12 đối tượng. Nhóm này lập công ty, tuyển dụng nhân viên, xây dựng quy trình khép kín từ quảng cáo, tư vấn đến bán các sản phẩm thuốc chưa được cấp phép, chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng của hàng chục nghìn người.
Các đối tượng trong đường dây đã thu mua lá, cỏ trôi nổi, “phù phép” thành bài thuốc gia truyền, mạo danh bác sĩ, lương y để tư vấn, cam kết chữa khỏi bệnh. Sản phẩm được bào chế thủ công, không bảo đảm vệ sinh.
Đối tượng Hoàng Văn Toàn - cầm đầu đường dây làm việc với cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa
Cầm đầu đường dây, Hoàng Văn Toàn cùng đồng phạm còn sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, câu kết với Lê Đình Tiến nhằm tăng doanh thu.
Nhiều người sử dụng bị biến chứng như phù nề, phồng rộp, thậm chí hoại tử. Khi có phản ánh, các đối tượng tự ý gửi thêm thuốc như Tetracyclin để xử lý.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2016 Hoàng Văn Toàn tham gia một khóa học Online về y học cổ truyền. Sau đó, Toàn tự tìm hiểu, pha trộn một số loại thảo dược để làm thuốc điều trị xương khớp nhưng không có hiệu quả. Dù vậy, Toàn vẫn đặt tên sản phẩm là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” và đưa vào sử dụng tại phòng khám do mình quản lý.
Đến tháng 10/2023, nhằm mở rộng kinh doanh, Toàn rủ Lê Đình Tiến phụ trách truyền thông, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Dù biết sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành và không phải bài thuốc gia truyền, các đối tượng vẫn xây dựng nhiều nội dung quảng cáo sai sự thật, dựng câu chuyện “bài thuốc gia truyền ba đời”, cam kết chữa khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp để thu hút người bệnh.
Tháng 7/2024, nhóm này thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, mở rộng phòng khám và thêm cơ sở tại Hà Nội. Đồng thời, xây dựng đội ngũ sale và tư vấn online quy mô lớn, sử dụng nhiều Fanpage và tài khoản mạng xã hội để quảng cáo, bán thuốc.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã bán thuốc cho hơn 80.000 người, thu lợi bất chính trên 227 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (SN 1986), Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và 10 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
TH