Vụ tranh chấp sáng chế LTE: Apple tiếp tục kháng cáo phán quyết bồi thường cho Optis 502 triệu USD
Theo thông tin từ Financial Times được 9to5Mac dẫn lại, Apple đã đề nghị Tòa án Tối cao Anh xem xét và hủy bỏ phán quyết của Tòa Phúc thẩm Anh ban hành năm 2023. Trước đó, tòa án này đã nâng mức bồi thường mà Apple phải trả cho Optis từ hơn 56 triệu USD lên 502 triệu USD.
Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Optis bắt đầu từ tháng 2/2019, khi Optis cáo buộc Apple vi phạm các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ LTE, hay còn gọi là công nghệ mạng 4G. Tranh chấp sau đó diễn ra song song tại Anh và Mỹ.
Tại Mỹ, Apple giành chiến thắng khi không phải trả khoản bồi thường 300 triệu USD trong một vụ kiện liên quan hồi tháng 2/2026. Tuy nhiên, tại Anh, vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ.
Ban đầu, Tòa án Cấp cao London xác định Apple chỉ phải bồi thường khoảng 56,43 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi Optis kháng cáo, Tòa Phúc thẩm đã tăng khoản bồi thường lên 502 triệu USD. Quyết định này dựa trên thỏa thuận cấp phép giữa Optis và Google, đồng thời tính thêm tiền bản quyền phát sinh từ năm 2013.
Apple cho rằng việc tăng mức bồi thường là "tùy tiện" và lập luận rằng Tòa Phúc thẩm đã "sai lầm trong việc áp dụng pháp luật". Do đó, hãng đề nghị Tòa án Tối cao xem xét lại toàn bộ phán quyết.
Tranh chấp giữa hai bên đã trải qua nhiều diễn biến đáng chú ý trong những năm qua.
Năm 2020, Tòa án Tối cao Anh từng ra phán quyết rằng các tòa án tại Anh có quyền xác định mức phí cấp phép bằng sáng chế trên phạm vi toàn cầu, dù chỉ xem xét hành vi xâm phạm đối với các bằng sáng chế tại Anh. Phán quyết này tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để Optis yêu cầu Apple bồi thường ở quy mô lớn hơn.
Đến tháng 7/2021, Optis từng yêu cầu Apple trả tới 7 tỷ USD tiền bồi thường cùng mức phí cấp phép toàn cầu. Khi đó, Apple cho rằng mức phí này "không thể chấp nhận về mặt thương mại", đồng thời cảnh báo có thể rút khỏi thị trường Anh nếu bị buộc phải thanh toán khoản tiền này.
Tháng 3/2022, Tòa án Cấp cao London kết luận Apple đã vi phạm hai bằng sáng chế 4G mà Optis nắm giữ. Đây đều là các bằng sáng chế thiết yếu theo tiêu chuẩn (Standard Essential Patents, SEP), tức những bằng sáng chế bắt buộc phải sử dụng để triển khai các tiêu chuẩn viễn thông.
Apple phản bác rằng các bằng sáng chế này không phải là bằng sáng chế thiết yếu và phủ nhận hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, đơn kháng cáo của hãng đã bị bác vào tháng 7/2023.
Theo phán quyết hiện hành của Tòa Phúc thẩm, khoản bồi thường 502 triệu USD được tính theo hình thức thanh toán một lần, bao gồm tiền bản quyền trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2027. Khoản tiền này đồng thời được xem là giấy phép sử dụng toàn cầu đối với các bằng sáng chế LTE của Optis trên các sản phẩm như iPhone, Apple Watch và các thiết bị khác của Apple.
Sau khi Tòa Phúc thẩm đưa ra quyết định, người phát ngôn của Optis cho biết công ty hoan nghênh việc tòa án đã sửa đổi phán quyết trước đó và khẳng định đúng giá trị các bằng sáng chế mà Apple đang sử dụng.
Hiện vụ việc được chuyển lên Tòa án Tối cao Anh. Nếu tòa chấp nhận lập luận của Apple, mức bồi thường có thể được điều chỉnh. Ngược lại, nếu phán quyết được giữ nguyên, Apple sẽ phải thanh toán khoản tiền 502 triệu USD để giải quyết tranh chấp cấp phép bằng sáng chế với Optis. Kết quả cuối cùng vẫn chưa được đưa ra và vụ kiện có thể còn kéo dài trong thời gian tới.
Thái An
TIN LIÊN QUAN
-
Rút ngắn 70% thời gian cấp bằng sáng chế: Trung Quốc tạo 'lá chắn' mới cho công nghệ cao
-
Để đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế không bị 'đánh trượt', cần lưu ý điều gì?
-
Viettel AI được cấp bằng sáng chế công nghệ nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang
-
Ferrari đăng ký sáng chế mới hồi sinh một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thương hiệu