SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Vụ thương binh Hoàng Tiến Vin bị hành hung: Người thứ 3 bị khởi tố

06:32, 23/03/2017
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc một thương binh bị hành hung sau va chạm giao thông xảy ra ngày 25/1 (tức 28 Tết Đinh Dậu), cơ quan công an đã khởi tố thêm một bị can.
hanh-hung-thuong-binh-1736-1700

Vụ thương binh Hoàng Tiến Vin bị hành hung: Người thứ 3 bị khởi tố 

Thông tin vụ một thương binh bị hành hung sau va chạm giao thông xảy ra ngày 25/1 (tức 28 Tết Đinh Dậu), chiều 22/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Bá Hùng (23 tuổi, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Trung tá Dũng, qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định bị can Hùng đã tham gia hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin sau khi ông Vin va chạm giao thông với một ôtô trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn vào ngày 25/1. Cụ thể, Hùng cùng với một số người khác đuổi theo ông Vin và có hành vi bẻ tay, đấm đá vào người, vào mặt khiến ông Vin phải nhập viện vì đa chấn thương.

Theo thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet, trước đó, cơ quan Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố 2 bị can là Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi) và Nguyễn Bá Tài (25 tuổi, con trai Nhu), cả 2 cùng trú tại thôn Kênh Đào (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hai bị can khai, do nóng giận bởi người lái xe ba gác đã bỏ chạy nên mới lao vào hành hung người đàn ông này.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Hoàng Tiến Vin được đưa đến Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định với thương tích 15%.

Do đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

Báo Gia Đình Việt Nam đưa tin, vụ hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin xảy ra vào chiều 25/1 (tức 28 Tết). Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Vin điều khiển xe ba gác rồi va chạm với ôtô do ông Nguyễn Bá Nhu ( ở Mỹ Đức - Hà Nội).Vụ va chạm khiến chiếc xe 4 chỗ trầy xước sơn, rụng gương chiếu hậu và vỡ kính. Thấy ông Vin điều khiển xe rời khỏi hiện trường, ông Nhu đuổi theo, hô hào người dân chặn chiếc xe ba gác.

Sau khoảng 3 km truy đuổi, bố con ông Nhu dừng được xe, lao vào đánh ông Vin. Ngay sau khi thông tin phát tán trên mạng, cơ quan công an huyện Chương Mỹ vào cuộc điều tra. Công an đã triệu tập những người liên can để lấy lời khai. Ông Hoàng Tiến Vin được đưa vào bệnh viện điều trị vết thương với tỷ lệ thương tật được xác định là 15%.

Ngày 9/2/2017, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can Nhu và con trai về tội Cố ý gây thương tích. Bị can Nhu bị tạm giam, anh Tài được tại ngoại.

PV (t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.