SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Vu nổ súng làm 2 cha con bị thương ở Đà Lạt: Thông tin bất ngờ về nghi phạm

06:06, 08/04/2018
(SHTT) - Nghi can nổ súng được xác định là Trần Minh Khánh, 36 tuổi, ngụ TP Đà Lạt. Khánh được xác định không liên quan đến 4 người bị lực lượng Công an tạm giữ trước đó.
30007860_864426393754972_448432714_n

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Zing.Vn

Theo thông tin trên Zing.Vn, ngày 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định được nghi can nổ súng khiến hai cha con ông Trương Công Bình (ngụ đường Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt) bị thương hôm 4/4.

Nghi can nổ súng được xác định là Trần Minh Khánh, 36 tuổi, ngụ TP Đà Lạt. Khánh được xác định không liên quan đến 4 người bị lực lượng Công an tạm giữ trước đó về hành vi tàng trữ vũ khí phép tại căn nhà B13, Hàn Thuyên (TP Đà Lạt). Căn nhà này do ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi) thuê cho một số người quê ở phía bắc ở cùng.

Theo cơ quan chức năng, ban đầu, nhóm của ông Tuấn bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng này. Tuy nhiên, sau khi điều tra, nghi can gây ra vụ nổ súng khiến ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là Trương Văn An (19 tuổi) là Trần Minh Khánh. Khánh không liên quan đến nhóm người ở nhà ông Tuấn như thông tin ban đầu.

Vietnamnet đưa tin, tại cơ quan điều tra, bước đầu Khánh thừa nhận đã dùng súng hơi mua qua mạng bắn về phía căn nhà B13, B14, khiến cha con ông Bình bị thương. Khi nổ súng, Khánh sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây tiếng nổ lớn. Sau khi nổ súng, Khánh chạy đến nhà B14 thấy cha con ông Bình bị thương nên bỏ về nhà.

Theo điều tra, đối tượng Khánh là một con nghiện, có khả năng tự chế được một số loại súng, từng 2 lần bị xử lý vì hành vi sử dụng súng cồn.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc,  khoảng 14h ngày 4/4, anh Trương Văn An dắt xe máy ra khỏi nhà, bất ngờ bị trúng đạn ở bàn tay trái. Thấy vậy, ông Trương Công Bình chạy ra băng bó vết thương cho con trai cũng bị trúng đạn bàn tay phải. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương.

Hoài An (t/h)

Tin khác

Pháp luật 14 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.