SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ kiện thế kỷ tiết lộ liên minh ngầm trị giá đến 12 tỷ USD

11:38, 26/10/2020
Với số tiền khổng lồ này, Google đã trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone và mọi thiết bị khác của Apple, mang lại nguồn lợi và vị thế thống trị trên thị trường

Trong vụ kiện chống độc quyền thế kỷ giữa Bộ Tư pháp Mỹ với Google đã cho thấy người khổng lồ tìm kiếm này trả bao nhiêu tiền để được thống trị các công cụ tìm kiếm trên iPhone và lạm dụng vị thế của mình: từ 8 tỷ USD đến 12 tỷ USD - chiếm từ 15% đến 20% doanh thu toàn cầu của Apple.

Đây là một số tiền khổng lồ mà Apple nhận được để Google có một trong những vị trí đẹp nhất trên thế giới trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến: cỗ máy tìm kiếm mặc định trên iPhone và các thiết bị Apple khác.

Các nhà điều tra của Bộ Tư pháp cho biết, Apple, vốn không có công cụ tìm kiếm riêng, đã ký một thỏa thuận kéo dài nhiều năm để Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone và các sản phẩm Apple khác. Điều này cũng có nghĩa Google sẽ hiện diện mặc định trong trình duyệt Safari, trợ lý âm thanh Siri và tính năng tìm kiếm trong thiết bị Spotlight.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, thỏa thuận này quan trọng với Google đến mức, khả năng để mất thỏa thuận này sẽ được liệt vào tình trạng "Mã Đỏ" (mức nghiêm trọng) trong Google – tuy nhiên Google cho biết, họ chưa từng nghe đến thuật ngữ này cho đến khi được đọc trong đơn kiện của Bộ Tư pháp.

Giá trị cao của hợp đồng này nghĩa là trước khi thỏa thuận này được ký kết, CEO Apple, Tim Cook đã có một cuộc gặp riêng với CEO Google, ông Sundar Pichai vào năm 2018 để thảo luận về cách hợp tác để hai người khổng lồ của Thung lũng Silicon có thể "thúc đẩy tăng trưởng doanh thu từ tìm kiếm."

Sau đó, một nhân viên Apple đã viết thư cho một đối tác tại Google rằng: "Tầm nhìn của chúng tôi là làm việc cùng nhau như thể một công ty."

Không đơn thuần chỉ là một hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp lớn, John Newman, cựu luật sư chống độc quyền của Bộ Tư pháp, hiện đang là giáo sư luật tại Đại học Miami cho rằng: "Đây không phải là sự thông đồng cổ điển, với hai đối thủ bắt tay nhau để nâng giá và mỗi bên đều hưởng lợi. Nó giống như một nhà độc quyền đồng ý với một công ty khác để phân chia tiền thuê độc quyền hơn."

Các luật sư của Bộ Tư pháp cũng xem liên minh Google – Apple là một điều gì đó khác hơn là một thỏa thuận hợp tác đơn thuần: một ví dụ nổi bật về việc Google bị cáo buộc gian lận thị trường tìm kiếm trực tuyến khi chống lại bất kỳ đối thủ nào bằng cách dùng một số tiền khổng lồ để có được một trong những vị trí tìm kiếm đẹp nhất trên thế giới tìm kiếm.

Phản bác lại lập luận của Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch Toàn cầu của Google, ông Kent Walker cho rằng, mọi người hoàn toàn có thể đổi công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt của họ nếu muốn.

Mộc Diệp(T/H)/ Sở hữu trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.