Vụ kiện bản quyền ca khúc 'Telekinesis': Sự quan trọng của mốc thời gian bảo hộ
Theo đó, tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị hủy toàn bộ vụ kiện từ phía các bị đơn, cho phép các cáo buộc vi phạm bản quyền cốt lõi tiếp tục được xét xử.
Vụ kiện được khởi xướng bởi nữ ca sĩ, nhạc sĩ Victory Boyd, người ký hợp đồng với Roc Nation, cùng công ty xuất bản của cô là The Songs of Glory. Nguyên đơn cáo buộc rằng ca khúc “Telekinesis” đã sao chép từ bản demo “Like The Way It Sounds” do Boyd sáng tác.
Travis Scott
“Telekinesis” được phát hành vào tháng 7/2023, nằm trong album Utopia và nhanh chóng đạt vị trí số 1 tại Mỹ. Ca khúc này đã thu hút hơn 537 triệu lượt nghe trên Spotify, đồng thời được biểu diễn trực tiếp ít nhất 145 lần kể từ khi ra mắt.
Trong phán quyết dài 17 trang được ban hành ngày 9/3, Thẩm phán Mary Kay Vyskocil đã loại bỏ một số yêu cầu trong đơn kiện. Cụ thể, yêu cầu đòi cung cấp báo cáo doanh thu liên quan đến hành vi vi phạm bị bác bỏ, với lý do vấn đề này đã được điều chỉnh bởi luật bản quyền hiện hành.
Ngoài ra, các yêu cầu pháp lý từ phía công ty xuất bản The Songs of Glory cũng bị tòa bác bỏ do đơn vị này không đứng tên trong các đăng ký bản quyền liên quan đến tác phẩm của Boyd.
Tuy nhiên, các cáo buộc vi phạm bản quyền cá nhân của Boyd vẫn được giữ nguyên. Tòa án cũng không chấp nhận lập luận từ phía bị đơn rằng các đăng ký bản quyền của Boyd không hợp lệ vì thiếu thông tin về đồng tác giả, cụ thể là Kanye West.
Theo nhận định của thẩm phán, các lập luận của bị đơn “khá rối rắm” và chưa đáp ứng được nghĩa vụ chứng minh để phủ nhận tính hợp lệ của đăng ký bản quyền. Tòa cũng cho rằng chưa thể xác định ở giai đoạn này liệu các phần đóng góp như hợp âm và giai điệu của West có đủ điều kiện được bảo hộ bản quyền độc lập hay không.
Đáng chú ý, do đăng ký bản quyền đầu tiên của Boyd chỉ có hiệu lực từ tháng 12/2023, tức sau khi “Telekinesis” được phát hành, nên cô sẽ không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật định hoặc chi phí luật sư đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm này.
Theo đơn kiện, Boyd cho biết vào năm 2019, cô đã sáng tác lời và hoàn thiện bản demo dưới dạng ghi âm sau khi Kanye West cung cấp hợp âm và giai điệu. Bản demo này sau đó được West chia sẻ với Travis Scott trong một buổi làm việc tại bang Wyoming.
Boyd cáo buộc rằng Scott đã sử dụng bản demo này cùng các cộng sự để phát triển thành ca khúc “Telekinesis” mà không có sự đồng ý của cô. Dù được ghi nhận là đồng tác giả trong dữ liệu gửi tới các nền tảng phát trực tuyến, Boyd cho biết cô không hề hay biết ca khúc đã được phát hành thương mại, đồng thời dự định hoàn thiện và phát hành phiên bản riêng thông qua hợp đồng với Roc Nation.
Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN
-
Kế hoạch cải cách luật bản quyền tại Anh bị trì hoãn trước sức ép của AI và ngành sáng tạo
-
Tác phẩm do AI tạo hoàn toàn không được bảo hộ bản quyền
-
Trung Quốc ghi nhận xu hướng gia tăng ổn định về đăng ký bản quyền và sáng chế giá trị cao
-
Sau ồn ào bản quyền, Seedance 2.0 bị tạm hoãn phát hành toàn cầu