SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vũ Hán có thể không phải là địa điểm đầu tiên xuất hiện Covid-19

08:16, 10/02/2021
(SHTT) - Tại cuộc họp báo chung với nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại TP Vũ Hán hôm 9/2, ông Liang Wannian, trưởng nhóm chuyên gia Covid-19 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện tại những khu vực khác trước khi được phát hiện tại Vũ Hán.

Theo tờ The Guardian, nhóm chuyên gia WHO và chuyên gia Trung Quốc đã tổ chức buổi họp báo chung vào chiều 9/2, công bố kết quả sau 1 tháng điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

000_92k3xe_gpdo

Các chuyên gia WHO và Trung Quốc tại buổi họp báo

Theo ông Liang, những dữ liệu chưa được công bố cho thấy các mẫu SARS-CoV-2 được phát hiện vài tuần trước khi các ca đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán vào tháng 12-2019. Ngoài ra, không có đủ bằng chứng cho thấy Covid-19 lây lan ở Vũ Hán trước thời điểm nói trên. Cuộc điều tra cũng chưa tìm ra được vật chủ truyền virus sang con người.

Trong khi đó, ông Peter Ben Embarek, trưởng nhóm chuyên gia của WHO, cho biết cuộc điều tra đã phát hiện thông tin mới nhưng chúng không làm thay đổi đáng kể bức tranh dịch bệnh. Ông cho biết, nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc dịch bệnh chỉ ra mầm bệnh trong cơ thể loài dơi nhưng nhiều khả năng chúng không sống ở Vũ Hán. Ông Ben Embarek cho hay, một số ca Covid-19 đầu tiền liên quan đến khu chợ đồ tươi sống ở Vũ Hán đã biểu hiện triệu chứng vào 2 tuần đầu của tháng 12/2019, cho thấy họ có thể đã mắc bệnh từ đầu tháng hoặc cuối tháng 11/2019.

Liên quan giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể xuất phát từ Viện Virus học Vũ Hán, ông cho hay nhóm điều tra cho rằng viện này trong tình trạng tốt và “rất khó có khả năng thứ gì đó đã thoát ra từ một nơi như thế”. Chuyên gia này cho rằng dù những sự cố phòng thí nghiệm vẫn có thể xảy ra nhưng đều là những trường hợp cực kỳ hiếm. “Giả thuyết sự cố phòng thí nghiệm là vô cùng khó có khả năng giải thích cho sự xuất hiện của virus này ở người. Do đó, đây không phải là giả thuyết mà chúng tôi đề nghị nghiên cứu thêm”, theo ông Embarek.

Tuy nhiên, ông lại nói thêm rằng các sự cố trước đây từng xảy ra trên thế giới, và cho rằng điều đáng chú ý là Covid-19 được ghi nhận lần đầu tiên tại Vũ Hán, gần viện virus học trên. Liên quan khu chợ đồ tươi sống ở Vũ Hán, ông cho hay vẫn chưa xác định được vai trò chính xác của khu chợ này đối với sự bùng phát của dịch bệnh.

Nhóm điều tra cũng chưa xác định được động vật có khả năng đã lây nhiễm virus gây Covid-19 sang người. Trước đó, các chuyên gia cho rằng virus xuất phát từ dơi và có thể truyền sang người qua một loài động vật hữu nhũ khác.

Chuyên gia Lương Vạn Niên dẫn đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc cho hay giới khoa học sẽ phải tiếp tục xác định động vật có thể đã truyền virus gây Covid-19 sang người. Ông nhấn mạnh các nghiên cứu cho thấy virus gây Covid-19 có thể được đưa đi qua khoảng cách xa thông qua các sản phẩm đông lạnh.

Thái An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.