SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Vụ chạy thận 8 người chết: Công bố quyết định cách chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

06:27, 10/08/2017
(SHTT) - Theo đó, ông Dương bị cách chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 9/8. Thời gian thi hành kỷ luật là 1 năm, kể từ ngày 9/8 đến hết ngày 9/8/2018.

Chiều 9/8, đại diện Sở Y tế Hòa Bình đã công bố quyết định cách chức đối với ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, căn cứ thông báo số 300 ngày 8/8 của ban cán sự Đảng UBND tinh Hòa Bình về việc xử lý cán bộ lãnh đạo sau sự cố y khoa tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5, xét đề nghị cua hội đồng kỷ luật ngày 21/7 và đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỉ luật hình thức cách chức đối với ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng trong sự cố y khoa làm 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ngày 29/5.

Theo đó, ông Dương bị cách chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 9/8. Thời gian thi hành kỷ luật là 1 năm, kể từ ngày 9/8 đến hết ngày 9/8/2018.

Cùng ngày Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cũng công bố quyết định giao ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc phụ trách BVĐK tỉnh Hòa Bình.

truongquyduong-1502278111667-0-0-434-700-crop-1502278121327

Vụ chạy thận 8 người chết: Công bố quyết định cách chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình 

Trước đó, bản thân ông Trương Quý Dương tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm của giám đốc đến đâu thì ông nhận hình thức kỷ luật đến đấy và xin thôi vị trí giám đốc bệnh viện, đồng thời ông cũng xin đề nghị được bố trí công tác khác sau khi có kết luận của Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Ngày 29/5, 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, sau đó đã có 8 bệnh nhân tử vong, 10 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên, tiếp tục điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã trực tiếp nghe và chỉ đạo vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Công an tỉnh Hòa Bình chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ gồm Cục Cảnh sát Hình sự, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện Khoa học Hình sự và các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành điều tra vụ án.

Liên quan đến vụ án 8 người chết trong quá trình chạy thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Bùi Mạnh Quốc, 31 tuổi, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Trần Văn Sơn, 27 tuổi, ở phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình và Hoàng Công Lương, 31 tuổi, ở xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình điều tra, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã thành lập tổ công tác đặc biệt giám định lại các máy móc dùng để phục vụ bệnh nhân trong quá trình chạy thận nhân tạo tại bệnh viện ngày 29-5. Ngày 14/ 6, Viện Khoa học Hình sự đã có kết luận giám định số 2778 kết luận: Mẫu nước thu tại đây cấp vào máy lọc thận số 10 và số 13 các chỉ tiêu độ PH rất thấp; độ dẫn điện rất cao, hàm lượng Floura cao gấp 245 và 260 lần mức cho phép. 

Theo tiêu chuẩn AAMI với nước sử dụng cho chạy thận nhân tạo, hàm lượng Florua tối đa cho phép là 0,2mg/l. Các mẫu nước này đều không đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng cho chạy thận nhân tạo theo tiêu chuẩn AAMI. Ngoài 2 máy lọc thận trên, qua giám định mẫu nước tại các máy chạy thận nhân tạo khác, hàm lượng Florua đều vượt ngưỡng an toàn gấp hàng trăm lần...

PV 

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 5 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 5 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.