SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Vụ bé gái 1 tháng tuổi bị hành hạ dã man: Cháu nhỏ có thể bị sang chấn tâm lý

11:00, 24/11/2017
(SHTT) - Những thông tin xoay quanh vụ bé gái 1 tháng tuổi bị hành hạ dã man đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Người giúp việc bạo hành trẻ hiện đã bị bắt khẩn cấp, sức khỏe của cháu nhỏ cũng đã ổn định nhưng gia đình vẫn đang theo dõi sang chấn tâm lý của trẻ.

Vụ bé gái 1 tháng tuổi bị hành hạ dã man: Người giúp việc bị bắt khẩn cấp

Những ngày vừa qua, dư luận đang khá xôn xao với vụ việc bé gái hơn 1 tháng tuổi bị người giúp việc bạo hành dã man. Cụ thể, vào tối ngày tài khoản Facebook N.P đăng clip gần 2 phút lên trang cá nhân, tố người giúp việc hành hạ con mình, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo chị P, con gái chị bị người giúp việc tên Hàn (quê Nam Định, được gia đình chị thuê từ 2 tháng nay) bạo hành vào từ ngày 20-22/11 ngay tại nhà chị P.

vu be gai 1 thang tuoi bi hanh ha da man

 Vụ bé gái 1 tháng tuổi bị hành hạ dã man: Người giúp việc bị bắt khẩn cấp

Các hành vi này đã được camera an ninh của gia đình ghi lại. Theo hình ảnh trong clip, khi bé gái khóc, người giúp việc đã không dỗ dành mà liên tục dùng tay đánh vào lưng, mông, tát vào mặt bé gái. Sau đó, người này còn tung bé gái khoảng 10 lần lên không trung, rồi tiếp tục đánh vào lưng, mặt và chửi bới.

Sự việc này nhanh chóng dấy lên làn sóng bất bình. Lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Vào tối ngày 23/11, Trung tá Lê Đức Tùng, trưởng Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam), cho biết Cơ quan điều tra Công an Phủ Lý vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, trú tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ cháu bé hơn 1 tháng tuổi xảy ra trên địa bàn. Biện pháp ngăn chặn được cơ quan điều tra thực hiện sau khi làm việc với bà Hàn và những người liên quan.

Vụ bé gái 1 tháng tuổi bị hành hạ dã man: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Theo thông tin được đănng tải trên báo Vietnamnet, bà nội của cháu bé cho biết gia đình đã đưa bé lên một bệnh viện tư ở Hà Nội để khám sức khỏe. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận sức khỏe cháu ổn định. Hiện tại, cháu đang ăn, ngủ bình thường. Đặc biệt, bác sĩ cũng khuyên gia đình nên theo dõi sang chấn tâm lý của trẻ.

Theo gia đình, đây không phải là lần đầu tiên người giúp việc này có hành vi bạo hành với bé. Được biết, gia đình chi P thuê bà Hàn qua một trong tâm môi giới việc làm.

vu be gai 1 thang tuoi bi hanh ha da man b

 Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Hàng ngày, chị N.P ở nhà chăm con, còn bà Hàn hoặc chồng chị sẽ là người đưa đón bé lớn đi học.

Nhưng mấy ngày gần đây, buổi sáng và chiều chị N.P hoặc chồng thường rời nhà để đưa đón bé thứ nhất đi học. Những lần phải ra ngoài đón bé lớn, sau khi về nhà chị P. phát hiện con gái khóc, mặt đỏ ngầu nên đặt máy quay.

Đến tối 22/11, chị T.N.P đã kiểm tra camera gia đình và bàng hoàng trước hành vi của người giúp việc trên.

“Cháu vẫn bú mẹ bình thường, song không được nhiều, rời mẹ ra lại quấy khóc. Ông bà hai bên đều rất lắng. Mỗi lần nhìn thấy con ngủ giật mình, tôi lại xót xa. Điều tôi quan tâm và mong mỏi nhất bây giờ là con không bị ảnh hưởng về sau”, Chị P. tâm sự.

Vụ bé gái 1 tháng tuổi bị hành hạ dã man: Cháu bỏ có thể bị sang chấn tâm lý

Trước sự việc trên, PGS.TS Phạm Văn Học, khoa Thần Kinh, Bệnh viện Nhi trung ương, khuyến cáo bố mẹ cần đưa cháu bé bị bạo hành đi khám sức khỏe ngay lập tức. Trẻ sơ sinh bị bạo hành có thể bị sang chấn tâm lý, sợ hãi dẫn tới bỏ ăn (bú), ngủ, hay khóc và cáu gắt.

Bên cạnh đó, những chấn thương bên ngoài có thể nhìn thấy như vết thâm tím, cào xé... Nguy hiểm hơn là chấn thương không thể nhìn thấy như rạn nứt, gãy xương..., nhất là với phần não bộ.

Bác sĩ Học cho biết nhiều chấn thương phần não có biểu hiện ngay nhưng cũng có những chấn thương tiềm ẩn, chỉ được phát hiện sau khi được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Bác sĩ này tỏ ra lo ngại trước hành động tung ném đứa trẻ của người giúp việc.

Não của trẻ khá mềm với màng não mỏng. Khi bị rung lắc mạnh, xương sọ mềm và dẻo của trẻ không chịu được những lực này, nên rất nguy hiểm. Hành động thô bạo với trẻ sơ sinh có thể gây ra tổn thương não vĩnh viễn, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà có thể ảnh hưởng lâu dài.

PV(t/h)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Thông qua công tác đổi mới hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ lên tới 99,7%.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 19/4, Apple cho biết rằng họ đã gỡ WhatsApp và Threads của Meta khỏi App Store ở Trung Quốc sau khi nhận lệnh từ chính phủ Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 20 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.