Vụ án Kẹo Kera: Xét xử Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục
Tại TAND TP HCM, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đã có những lời khai đầu tiên về nhân thân. Bà Thuỳ Tiên cho biết, bà đồng ý để 2 luật sư tham gia bào chữa cho mình tại toà.
4 bị cáo còn lại lần lượt được HĐXX kiểm tra lý lịch trước khi bắt đầu xét hỏi chính thức. Họ gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng".
Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại phiên tòa
Bị cáo Thùy Tiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động của Công ty Chị Em Rọt.
Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, SN 1995). Trong vụ án, nhiều gương mặt nổi tiếng tham gia vào hoạt động quảng bá, livestream bán sản phẩm kẹo "bổ sung chất xơ", nhưng thực tế không đúng với công bố.
Phạm Quang Linh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt
Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, SN 1998).
Bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, SN 1989). Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công với Asia Life, đồng thời lập hồ sơ công bố sản phẩm có tới 22 nguyên liệu, trong đó 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.
Hồ sơ vụ án thể hiện, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") do Công ty Chị Em Rọt sở hữu, đăng ký nhãn hiệu và tự công bố ngày 17-12-2024, được Công ty Asia gia công, đóng gói theo hợp đồng số 01/2024/HĐGC/ASIA-CER ngày 26/11/2024.
Là chủ sở hữu và trực tiếp kinh doanh, Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, công dụng và quảng bá sản phẩm.
Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt
Trong quá trình sản xuất, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên không kiểm tra, giám sát chất lượng, biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ 0,935%, không đạt tác dụng bổ sung như quảng cáo; đồng thời Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, nguồn gốc nguyên liệu không được xác minh khoa học.
Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với 10 loại bột rau, củ, quả chiếm 28,13% và thống nhất xây dựng kịch bản, quay video giới thiệu gian dối về nguồn gốc, công nghệ, hàm lượng chất xơ và công dụng trên mạng xã hội.
Hậu quả, từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, có 56.385 khách hàng mua 129.617 hộp kẹo, thu tổng 17,55 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính 12,46 tỉ đồng.
Minh Anh
TIN LIÊN QUAN
-
Tài xế sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt không?
-
Triệt phá thành công đường dây kinh doanh đồng tiền ảo SPIN theo mô hình đa cấp
-
Bán thuốc nhập khẩu không phép, Dược phẩm Thuận Thiên bị phạt 195 triệu đồng
-
Luật Thương mại điện tử phải vừa kiến tạo phát triển, vừa bảo vệ người tiêu dùng và nhà sản xuất