SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Vụ 100 xe khách đỗ trên cao tốc: Sẽ đối thoại trực tiếp với các nhà xe

16:27, 01/03/2017
(SHTT) - Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, hàng chục xe khách của các tỉnh Thái Bình, Nam Định… đã tập trung trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để kéo về Hà Nội. Chiều nay, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông và Sở Giao thông Hà Nội sẽ có cuộc đối thoại với các nhà xe

Nguồn video Zing.vn

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 28/2, gần 100 xe của các tỉnh Thái Bình, Nam Định… đã tập trung trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để kéo về Hà Nội, phản đối việc điều chuyển luồng tuyến mà Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện từ đầu tháng 1.2017. Thời điểm tập chung, các nhà xe từ chối trở khách và dán băng rôn với khẩu hiệu phản đối việc điều chuyển luồng tuyến.

Theo một nhà xe từng chạy chuyến Mỹ Đình nay điều chuyển về bến xe Nước Ngầm Chia sẻ: Từ ngày chuyển đổi lộ trình, lượng khách hàng cũng vì thế mà giảm đi trông thấy. Nhà xe này cho rằng, do thói quen của hành khách đón xe từ Mỹ Đình đã trở thành thói quen cùng với chi phí hoạt động tại bến xe Nước Ngầm cũng bị đẩy lên cao hơn. Khiến các nhà xe gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm đi đang kể.

Được biết, đến khoảng 22h30 cùng ngày lực lượng chức năng đã đã điều xe cứu hộ tới đưa những ôtô khách đang đỗ thành hàng dài ở Trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra khỏi khu vực này.

Khi phương tiện bị cẩu đi, các nhà xe đã phản ứng và cho rằng không nhận được thông báo cũng như giấy tờ liên quan đến việc di chuyển phương tiện của họ.

Lực lượng chức năng sau đó đã thuyết phục các nhà xe di chuyển về điểm dừng nghỉ để đảm bảo lưu thông phương tiện trên cao tốc. Khoảng 2h30 ngày 1/3, các nhà xe đồng ý di chuyển về điểm dừng nghỉ 239 thuộc tỉnh Hà Nam.

Sau khi nhận được thông tin về việc nhiều nhà xe tập trung tại đường cao tốc,  chiều 28.2, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã có mặt tại Km188 (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) để đối thoại với các nhà xe. Tại đây, ông Viện cho biết, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp với Hà Nội đối thoại với các doanh nghiệp vận tải về công tác điều chuyển luồng tuyến, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/3.

Ông Viện cũng cho rằng, việc các doanh nghiệp vận tải tập trung phản đối như thế này là việc làm không đúng đắn, gây ảnh hưởng đến chính hình ảnh của doanh nghiệp. “Các doanh nghiệp có quyền khiếu nại, kiến nghị nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật”, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói.

Chiều nay, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông và Sở Giao thông Hà Nội sẽ có cuộc đối thoại với các nhà xe.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.