SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Vòng sơ khảo 1 –  Art Hair Award 2018

15:58, 14/09/2018
(SHTT) - Ngày 11/9 tại Hà Nội đã diễn ra “Lễ chấm thi và vinh danh nghệ sỹ” Vòng sơ khảo 1 –  Art Hair Award 2018.

Lễ chấm thi và vinh danh đã diễn ra vô cùng sôi động với sự tranh luận và nhận xét từ phía Ban giám khảo.

VONG SO KHAO

 Ban giám khảo đang nhận xét và chấm điểm các tác phẩm.

Qua cuộc thi chúng ta hãy cùng nhìn lại một số nhận xét ấn tượng mà Ban giám khảo dành cho các tác phẩm:

Giám Khảo Mạnh Phi có vẻ khá ấn tượng với tác phẩm AHA 004, anh nhận xét “tác phẩm này như một bức tranh, tôi không chê điểm nào, Nhà tạo mẫu biết cách đầu tư, phối cảnh, sự sắp xếp tương đối hoàn hảo”.

VONG SO KHAO 1

 Giám khảo Mạnh Phi.

Với nhiều tác phẩm dự thi của thí sinh đã tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi và thú vị từ các thành viên của Ban giám khảo. Với tác phẩm AHA 023, trong khi Giám khảo Khoa Trần khen ngợi sự đơn giản của mái tóc:“Tôi thấy mẫu tóc này khá đơn giản, hợp với rất nhiều người, có điểm nhấn từ màu light, nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính. Làm cho người sở hữu mái tóc vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ”. Thì giám khảo Mạnh Phi lại cho rằng: “Góc chụp tôi thấy không đẹp, nên chọn một góc khác để tạo ra các layer tốt hơn”.

VONG SO KHAO 2

 Giám khảo Khoa Trần

Mạnh Phi là một trong những Giám khảo khá sôi nổi trong việc nhận xét các thí sinh. Trong buổi Lễ chấm thi, sau khi đưa ra câu hỏi cho tác giả tác phẩm AHA025: “Tôi muốn hỏi nhà tạo mẫu: bạn đang thiết kế theo ý đồ hay bạn làm chưa chuẩn?” Anh đã có giao lưu trực tiếp qua livestream với tác giả và trao đổi về những cảm nhận của mình về mái tóc.

Bày tỏ sự ấn tượng với tác phẩm AHA032, Giám khảo Nguyễn Thúy nhận xét: “Mẫu tóc này tôi ấn tượng khá mạnh. Tác giả có đầu tư, chỉn chu, là hạt giống của mùa năm nay. Cách phối light khá đẹp với màu blue. Công việc người mẫu ảnh khá phù hợp với màu và kiểu dáng tóc này”.

Với 103 tác phẩm gửi về được hội đồng để cử bình chọn ra top 50, trong Lễ chấm thi Ban giám khảo tiếp tục chọn ra trong top 50 top 10 salon được khách hàng yêu thích nhất và các giải Nhất, Nhì, Ba.

Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng công bố giải tác giả có tác phẩm được yêu thích nhất được bình chọn qua tin nhắn. Đặc biệt vào những phút cuối chương trình, có 2 tác phẩm được Hội đồng đề cử cứu vào vòng trong.

Thanh Tùng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.