SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Vắc-xin chlamydia, sau những thử nghiệm ban đầu, đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn, mở ra triển vọng mới trong việc kiểm soát sự lây lan của bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Khoa học Công nghệ 11 tháng trước
(SHTT) - Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) gây ra một loạt các triệu chứng gồm chu kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn, béo bụng, bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2. Đây cũng là yếu tố gây vô sinh, tuy nhiên trên thực tế, không phải ai cũng phát hiện ra mình mắc bệnh cho đến khi họ cố gắng mang thai.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Đức Nguyên Đường luôn lấy chữ đức làm gốc và luôn nỗ lực không ngừng trên con đường giúp các cặp đôi vô sinh, hiếm muộn kiếm tìm kết tinh của tình yêu.
Đời sống sáng tạo 4 năm trước
(SHTT) - Uống đều đặn mỗi ngày nhưng đến bây giờ San của Hoa hồng trên ngực trái mới nhận thấy sự thật cay đắng trong cốc nước cam ngọt ngào này.
Đời sống sáng tạo 4 năm trước
(SHTT) - Lương y Triệu Phúc Thắng, ở thôn Thạch An, xã Cẩm Liên (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) bằng những bài thuốc gia truyền của mình đã mang đến nhiều niềm vui cho những cặp vợ chồng hiếm muộn và cứu rất nhiều bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch...
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nghiên cứu mới đây cho thấy rất nhiều phụ nữ quyết định đi đông lạnh trứng do cảm thấy e ngại chuyện sinh con cũng như chưa tìm được người bạn đời thích hợp.
(SHTT) - Đã từ lâu, bao cao su được biết đến như một người bạn đồng hành tin cậy trong chuyện chăn gối, "hiệp sĩ" ngăn chặn các bệnh lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, trên thị trường đang tràn lan các loại bao cao su giả, kém chất lượng khiến người sử dụng phải đối mặt với những sự cố khó lường.
(SHTT) - Nhiều bạn nam tập gym thường lạm dụng thuốc tăng cơ để đẩy nhanh hiệu quả mà không biết rằng việc lạm dụng thuốc tăng cơ có thể làm teo tinh hoàn, giảm số lượng tinh trùng dẫn đến vô sinh.
(SHTT) - Theo nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia, trong chảo chống dính chứa một hóa chất có thể khiến nam giới vô sinh. Thông tin này đang khiến nhiều người hoang mang.
(SHTT) - Nhiều gia đình thường chọn cách khử mùi bằng các loại sáp thơm hay tinh dầu giá rẻ mà không biết rằng các chất hóa học trong những sản phẩm này có thể gây ra ung thư hay vô sinh.
(SHTT) - Nhiều người thường có thói quen đựng đồ ăn nóng trong túi ni lông, hộp xốp mà không biết rằng thói quen này gây ra nhiều tác hại khôn lường, là nguyên nhân gây ung thư, vô sinh nhiều trong xã hội hiện nay.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Nhiều bạn trẻ ở tuổi dậy thì đều trải qua hành động thủ dâm mà không có nhiều kiến thức về hành động này. Các chuyên gia cảnh báo việc thủ dâm trong thời gian dài, tần suất cao có thể gây vô sinh.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Theo khảo sát, có tới gần 40% học sinh quan hệ tình dục sớm, con số này khiến nhiều bậc cha mẹ có con em trong độ tuổi này phải giật mình. Các chuyên gia nhận định tình trạng này dẫn đến hệ lụy vô sinh, hiếm muộn. Vậy nguyên nhân tình trạng này từ đâu?
(SHTT) - Sau khi thử nghiệm, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận về tác hại khi sử dụng lâu dài thuốc giảm đau ibuprofen. Theo đó, loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến việc sản sinh nội tiết tố sinh dục và đặc biệt là có thể gây vô sinh ở nam giới.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Gần đây, lực lượng chức năng đã liên tục phá những vụ việc trái cây tẩm hóa chất. Trong số đó, sầu riêng là loại quả thường xuyên bị tẩm hóa chất nhất. Nhiều chủ cơ sở đã bất chấp sức khỏe người tiêu dùng mà không biết rằng khi ăn sầu riêng tẩm hóa chất có thể gây ung thư, vô sinh.