SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Visionox ra mắt điện thoại với camera dưới màn hình đầu tiên trên thế giới

10:10, 19/06/2020
(SHTT) - Mới đây công ty Visionox công bố sẽ sản xuất hàng loạt các sản phẩm smartphone với thiết kế camera dưới màn hình đầu tiên trên thế giới. Công ty Trung Quốc hứa hẹn tới đầu năm 2021 sẽ chính thức đưa những sản phẩm đầu tiên ra thị trường.

Visionox là một tập đoàn phát triển công nghệ màn hình OLED hàng đầu của Trung Quốc. Công ty mới đây tuyên bố họ đã có giải pháp sản xuất hàng loạt camera selfie dưới màn hình đầu tiên trên thế giới với tên gọi InV See.

Visionox cho biết họ đang cải thiện độ trong suốt của khu vực camera bằng cách sử dụng vật liệu phim hữu cơ và vô cơ mới để có độ trong suốt cao hơn cho màn hình chính và giảm nhiễu xạ. Visionox đã tạo ra một ổ đĩa mạch đầu tiên với thiết kế cấu trúc pixel để giảm thiểu độ nhiễu.

visionox

Thiết kế camera dưới màn hình điện thoại của Visionox 

Công ty đang hợp tác với các nhà sản xuất smartphone nổi tiếng để cải tiến phần mềm và phần cứng nhằm mang lại những bức ảnh tự sướng sắc nét hơn. Thiết bị được tập trung giảm hiệu ứng làm mờ, độ loá và nhiễu xạ. Thiết bị OLED với hệ thống liền mạch và cấu trúc điểm ảnh thay đổi đang là những tính năng mới hứa hẹn đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Trước đó, Oppo và Xiaomi cũng đã từng tuyên bố sản xuất những chiếc smartphone thông minh với thiết kế camera dưới màn hình. Phó chủ tịch Xiaomi, ông Wang Xiang thậm chí còn giới thiệu cách thức hoạt động của camera dưới màn hình điện thoại, nhưng tất cả công ty đều chỉ dừng lại ở mức thiết kế và chưa thể đưa công nghệ này vào bất cứ sản phẩm nào.

Đầu năm 2020, Ông Lu Weibing, giám đốc Redmi - thương hiệu con của Xiaomi, đã cho rằng vì còn nhiều trở ngại về mặt công nghệ nên chưa thể sản xuất camera selfie dưới màn hình ở thời điểm hiện tại. Ông chia sẻ thêm với 400 điểm ảnh/1 inch vuông, màn hình sẽ làm giảm lượng ánh sáng thu được bởi camera selfie dưới màn hình. Tuy nhiên, nếu chọn màn hình độ phân giải thấp để giảm số lượng điểm ảnh thì chất lượng hình ảnh hiển thị trên thiết bị sẽ bị ảnh hưởng.

Visonox đã tìm ra giải pháp để sản xuất và khắc phục những khuyết điểm mà các công ty khác đang lo ngại và hứa hẹn trước năm 2021 sẽ tung ra thị trường phiên bản smartphone với camera dưới màn hình đầu tiên trên thế giới.

Ngô Hiếu

Tin khác

Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.