SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Vĩnh Long khởi tố vụ án nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm

08:32, 02/01/2021
(SHTT) - Công an tỉnh Vĩnh Long đã chính thức khởi tố vụ án nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Đối tượng nhập cảnh đã dương tính với SARS-CoV-2 (BN1440).

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết, sáng 1/1 cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", theo Điều 240 Bộ luật Hình sự. Sau khi vụ án được khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ củng cố hồ sơ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Sáng ngày 26/12, các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện đối tượng Lê Thúc T. sinh năm 1988, trú tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, vừa về từ nước ngoài. Lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong quá trình điều tra, đối tượng khai không trung thực. Ban đầu khai nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu tỉnh Tây Ninh, nhưng thực tế đối tượng nhập cảnh qua đường mòn lối mở ở tỉnh An Giang. Việc khai không trung thực đã gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết các trường hợp F1, F2.

Hiện nay đối tượng T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, sức khỏe ổn định.

khoi to vu an BN1440 nhap canh trai phep lam lay lan dich benh

Phương tiện chở BN 1440 nhập ccảnh trái phép vào Việt Nam

Liên quan đến vụ việc này, sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, đêm 31/12, các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy người phụ nữ nhập cảnh trái phép chung với 4 bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453, tại quận Tân Phú.

Ngay lập tức, người phụ nữ này cùng 23 trường hợp tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đến sáng 1/1, kết quả xét nghiệm lần 1 của 24 trường hợp này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đã tiến hành phong tỏa tạm thời một đoạn đường Nguyễn Văn Vịnh thuộc địa bàn phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, nơi người phụ nữ nhập cảnh trái phép cư trú.  

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật, hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ được xử lý theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP và Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, tùy mức độ nguy hiểm của hành vi nhập cảnh trái phép và số lần vi phạm để áp dụng chế tài phù hợp, có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 17 Nghị định 167 nêu rõ phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định. Người nước ngoài nhập cảnh mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam bị phạt 15-25 triệu đồng.

Những người xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng tái phạm, sẽ bị phạt 5-50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (Điều 347 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Luật sư Bình cũng cho biết những cá nhân đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị khởi tố "tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Mức phạt cao nhất là 15 năm tù giam.

Người phạm tội còn có thể bị phạt 10-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm theo quy định tại khoản 4 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Hành vi bao che, tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cũng bị phạt hành chính 15-25 triệu đồng. Với người nước ngoài, tùy mức độ, họ có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Bên cạnh xử phạt hành chính, hành vi bao che, tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Mức phạt là 1-15 năm tù tùy tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội.

Ngoài ra, người vi phạm có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến 5 năm.

Đối với cáo buộc nhập cảnh trái phép, luật sư Nguyễn Tiến Dũng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng bệnh nhân 1440 từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở đã vi phạm Điều 4 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019.

Theo Điều 17 Nghị định số 167/2013 của Chính phủ, người nhập cảnh trái quy định mà không làm thủ tục với cơ quan chức năng sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. Nếu sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh thì bị phạt 30-40 triệu.

Trong trường hợp người nhập cảnh trái phép đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng tái phạm, thì sẽ bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, theo Điều 347 Bộ luật Hình sự, với hình phạt gồm phạt tiền tối đa 50 triệu đồng hoặc phạt tù đến 3 năm.

Duy Anh

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 16 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 16 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".