Vịnh đẹp thế giới Lăng Cô: ‘Mài sáng viên ngọc xanh’ giữa núi ngàn và biển khơi
Bản hòa âm giữa truyền thống và hiện đại
Diễn ra từ ngày 5 - 7/6, lễ hội được kỳ vọng biến vịnh Lăng Cô thành sân khấu khổng lồ, nơi kết nối hài hòa giữa người dân bản địa và du khách thập phương.
Không khí lễ hội trở nên sôi động ngay từ những hoạt động đầu tiên. Các hoạt động âm nhạc đường phố, dân vũ, thả diều nghệ thuật và không gian văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng biển miền Trung thu hút đông đảo du khách đến với vịnh biển đẹp nhất thế giới. Đặc biệt, đêm hội hoa đăng lung linh trên đầm An Cư đã để lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho người tham dự.
Trình diễn thuyền buồm ở Vịnh biển đẹp nhất thế giới Lăng Cô. Ảnh: UBND TP Huế.
Điểm nhấn nghệ thuật của sự kiện là chương trình“Thanh âm đại ngàn và biển khơi”. Lấy cảm hứng từ sự giao thoa kỳ vĩ giữa núi rừng và biển cả, chương trình được kết cấu thành 3 chương biệt lập: “Hào khí đại ngàn”, “vũ điệu vịnh xanh” cùng “hội nhập và tỏa sáng”.
Hành trình âm nhạc và vũ đạo này dẫn dắt người xem đi từ truyền thống đến hiện đại, tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp tinh khôi của Lăng Cô – nơi từng được vinh danh là thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ Những vịnh đẹp thế giới vào năm 2009.
Biểu diễn thuyền buồm tại Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026. Ảnh: UBND TP Huế.
Tại Lễ Khai mạc, ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây – Lăng Cô chia sẻ: "Chương trình không chỉ phát huy lợi thế cảnh quan tự nhiên mà còn là không gian giao lưu văn hóa sâu sắc. Trong đó, trại sáng tác và triển lãm tranh ảnh với chủ đề 'Ký ức và hiện đại' chính là điểm nhấn mang chiều sâu nghệ thuật, tái hiện sinh động hành trình chuyển mình của vùng đất này.".
Định hình tâm điểm du lịch đẳng cấp quốc tế
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, xã Chân Mây - Lăng Cô đang đứng trước những cơ hội bứt phá mới. Danh hiệu "Vịnh đẹp thế giới" còn là trách nhiệm và lời nhắc nhở lớn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ cảnh quan và phát triển du lịch xanh, an toàn, thân thiện.
Theo quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực Chân Mây - Lăng Cô được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, logistics, công nghiệp xanh và du lịch đẳng cấp quốc tế. Đây sẽ là mắt xích chiến lược kết nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng và hành lang kinh tế Đông - Tây.
Chương trình biểu diễn thuyền buồm tại Lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026. Ảnh: UBND TP Huế.
Tầm nhìn phát triển không gian Bạch Mã – Lăng Cô – Cảnh Dương trở thành trọng điểm phía nam của du lịch Huế với: Bạch Mã là điểm nhấn du lịch sinh thái rừng; Bắc Hải Vân là cửa ngõ cảnh quan kết nối Rừng – Biển – Đầm phá; An Cư Đông thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn liền sinh kế biển. Quảng trường Lăng Cô sẽ là không gian của sự kiện và kinh tế đêm trong khi đó Cảnh Dương sẽ là trung tâm nghỉ dưỡng, cắm trại và thể thao biển lý tưởng.
Cảnh đẹp đầm Lập An - Lăng Cô. Ảnh: Bảo Hòa
Trước đó, qua khảo sát thực tế vào cuối tháng 5/2026, Chủ tịch UBND TP Huế - Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, cụm liên kết Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh Dương sở hữu đặc ân hiếm có của thiên nhiên khi hội tụ đủ: rừng, núi, biển, đầm phá và làng chài cổ.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành phải có tầm nhìn tổng thể, không tách rời các điểm di sản, nhằm hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối linh hoạt từ sinh thái rừng, nghỉ dưỡng biển cho đến phát triển kinh tế đêm.
Chuỗi sự kiện “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới năm 2026” được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế, nâng tầm vị thế của Lăng Cô trên bản đồ du lịch toàn cầu, đồng thời mở ra chương mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.
Bảo Hòa