SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Việt Nam tái đấu Malaysia ở chung kết: Đã đến lúc chữa lành nỗi đau SEA Games 2009

22:45, 06/12/2018
(SHTT) - Duyên nợ đã đưa Malaysia, chứ không phải Thái Lan, trở thành đối thủ của ĐT Việt Nam ở chung kết. Và trong suy nghĩ của rất nhiều khán giả vào lúc này, cái tên Malaysia bất chợt khiến cho nỗi đau của SEA Games 2009 ùa về.

Kí ức buồn tại Viêng Chăn

Tại SEA Games diễn ra cách đây 9 năm trên đất Lào, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của “Phù thủy” Calisto thể hiện một bộ mặt vô cùng thuyết phục đúng như kì vọng để giành quyền lọt vào chung kết. Tất cả khi đó đều nghĩ rằng chiếc HCV chắc chắn sẽ thuộc về U23 Việt Nam, khi đối trọng lớn nhất là U23 Thái Lan đã không thể vượt qua vòng bảng.

Niềm tin càng lên cao khi đối thủ trong trận chung kết của thầy trò Calisto là U23 Malaysia, đội bóng đã bị U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại với tỉ số 3-1 ở vòng bảng.

Thế nhưng trên SVĐ Quốc gia Lào được phủ kín một màu cờ đỏ sao vàng, một thất bại đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam đã xảy ra. Khác hẳn với sự thanh thoát và vượt trội ở vòng bảng, U23 Việt Nam chơi đầy bế tắc và có phần tỏ ra bị cóng.

Và rồi bi kịch đã xảy ra. Thủ môn Tấn Trường trong hoàn cảnh nén đau để thi đấu đã không thể cản phá được tình huống đưa bóng về lưới nhà của Mai Xuân Hợp ở phút 84. Thời gian còn lại không đủ để U23 Việt Nam san bằng cách biệt. Tất cả đổ sụp xuống sân sau tiếng còi kết thúc trận đấu, dòng người buồn bã rời khỏi sân trong một nỗi buồn vô hạn.

Việt Nam tái đấu Malaysia ở chung kết: Đã đến lúc chữa lành nỗi đau SEA Games 2009
Trọng Hoàng (số 8) là người hiểu rõ nhất nỗi đau trước người Mã vào năm 2009 của bóng đá Việt Nam (Ảnh: TTVH)

Tránh lặp lại vết xe đổ 

Sau 9 năm, một kịch bản tương tự đang được lặp lại với bóng đá Việt Nam. ĐT Việt Nam dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo trình diễn một lối chơi đủ làm hài lòng tất cả những người khó tính nhất để đi thẳng một mạch tới trận chung kết. Và chướng ngại cuối cùng cần phải vượt qua lại là cái tên quen thuộc: Malaysia. 

Giống như năm 2009, Việt Nam cũng dễ dàng vượt qua Malaysia ở vòng bảng và sau đó tái đấu đối thủ này ở chung kết. Với thể thức lượt đi – lượt về của AFF Cup, chắc chắn trận chung kết sẽ căng thẳng và kịch tính hơn rất nhiều so với 9 năm trước, khi làm khách tại sân Bukit Jalil của Malaysia chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Sau 9 năm, không còn nhiều cái tên của cả hai đội từng tham dự giải đấu tại Viêng Chăn năm nào có cơ hội gặp lại nhau tại chung kết AFF Cup 2018. Bên phía Việt Nam, Trọng Hoàng là cầu thủ duy nhất còn sót lại. Trong khi với Malaysia, tiền đạo trụ cột Talaha chắc chắn là cái tên đáng nhớ nhất với khán giả Việt Nam.

Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo đang là những dấu mốc lịch sử đang chờ đợi. Tất nhiên thầy Park sẽ không cho phép bất cứ suy nghĩ chủ quan nào được xuất hiện và đó có lẽ cũng là điều các cầu thủ đều hiểu rất rõ. Bóng đá Việt Nam đã trải qua quá nhiều nỗi đau trong suốt 10 năm qua. Và giờ là lúc một trong những vết thương lớn nhất cần được chữa lành.

Việt Nam tái đấu Malaysia ở chung kết: Đã đến lúc chữa lành nỗi đau SEA Games 2009
Đã đến lúc vết thương SEA Games 2009 cần phải được chữa lành

Âu Bằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.