SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Việt Nam, Malaysia bị tấn công mạng liên quan đến bóng đá?

08:51, 11/12/2014
Sau sự kiện cổ động viên Malaysia tấn công cổ động viên Việt Nam tại sân vận động Shah Alam tối 7-12 (vì chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội tuyển Malaysia), một số website của hai quốc gia này đã phải hứng chịu những cuộc tấn công mạng.

Vào ngày 10-12, trên trang ủng hộ viên (fanpage) của nhóm hacker (những kẻ tấn công mạng) xưng là Anonymous Malaysia đưa ra thông báo khoảng 50 website quan trọng của Việt Nam đã và sẽ bị #AnonymousMalaysia tấn công. Thông báo còn cho biết nhóm người thực hiện tấn công này không phải là cầu thủ bóng đá và đây mới chỉ là bắt đầu và họ sẽ tiếp tục cuộc tấn công lớn này.

Nhóm này cũng đưa ra danh sách các website của Việt Nam bị nhóm này tấn công. Tuy nhiên, khi truy cập vào danh sách các website này thì có website vẫn hoạt động bình thường.

Trong danh sách đó, có website của Công ty VNPT Technology. Đại diện của công ty này cho biết đúng là website của công ty này đã bị Anonymous Malaysia tấn công và thay đổi giao diện trang chủ, tuy nhiên không bị thay đổi nội dung trên website và công ty đã khắc phục xong sự cố này.

Trước đó, sau khi cổ động viên Malaysia tấn công cổ động viên Việt Nam tại sân Shah Alam vào tối 7-12 vừa qua, website của Liên đoàn bóng đá Malaysia (www.fam.org.my) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (www.vff.org.vn) đều bị tấn công. Website www.fam.org.my của Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bị tấn công và nắm quyền kiểm soát máy chủ website. Còn website của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng bị tấn công làm nghẽn mạng, website bị tê liệt và người dùng không thể truy cập. Đến chiều ngày 10-12 thì người dùng đã có thể truy cập trở lại bình thường cả 2 website trên.

Việc nhiều website của Việt Nam bị tấn công nêu trên làm nhiều người cho rằng, có vẻ cuộc tấn công bên lề sân cỏ của cổ động viên Malaysia đã làm dấy lên những cuộc tấn công mạng giữa giới hacker hai quốc gia. Hiện giới chuyên gia không khẳng định liệu các cuộc tấn công vào website của Malaysia và Việt Nam có xuất phát từ hacker của hai quốc gia này không, song các chuyên gia an ninh mạng kêu gọi các hacker Việt Nam không nên tham gia tấn công vào các website của Malaysia để phức tạp thêm tình hình. Bởi nếu hacker của hai quốc gia tấn công lẫn nhau thì sẽ gây thiệt hại cho các tổ chức, doanh nghiệp của cả hai.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Honda Việt Nam đã chính thức công bố chiến dịch triệu hồi 221 xe Gold Wing và CBR1000RR. Mục đích của đợt triệu hồi là để kiểm tra hiện tượng phồng cánh bơm xăng nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Các hacker “mũ trắng” đã sử dụng Flipper Zero, một thiết bị có giá 169 USD (gần 4 triệu VNĐ), cùng bộ phát Wifi để đánh cắp thông tin người dùng và đột nhập thành công vào một chiếc Tesla Model 3.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty sản xuất pin và ô tô khổng lồ BYD của Trung Quốc đã đạt được lợi nhuận kỷ lục vào năm 2023, vượt qua Tesla của Elon Musk để trở thành hãng bán xe điện nhiều nhất thế giới.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Nissan đã vạch ra kế hoạch mới nhằm điện khí hóa 16 trong số 30 mẫu xe mà họ sản xuất đến năm 2026, đồng thời công ty cũng đặt mục tiêu làm cho xe điện có mức giá phải chăng hơn.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Sau sự các sự cố được ghi nhận liên quan tới hộp số, Genesis sẽ tiến hành triệu hồi 15.645 ô tô SUV GV70. Nhà sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu liên liên với khách hàng chính thức từ 14/5 sắp tới.