Việt Nam là quốc gia xếp thứ 45 về chỉ số sẵn sàng mạng 2024
Chỉ số Sẵn sàng mạng (Network Readiness Index - NRI) 2024 đánh giá toàn diện 133 nền kinh tế dựa trên năng lực của mỗi quốc gia trong việc sẵn sàng và hiệu suất ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số.
Đánh giá xếp hạng sẵn sàng mạng mới nhất được thực hiện dựa trên 4 trụ cột: Công nghệ (Technology), Con người (People), Quản trị (Governance) và Tác động (Impact). Mỗi trụ cột được chia thành 3 trụ cột nhỏ hơn, được đánh giá bằng 54 biến hoặc yếu tố.
Từ năm 2002, NRI đã tập trung vào cả các công nghệ mới nổi và tiềm năng đóng góp của chúng vào các mục tiêu toàn cầu, chẳng hạn như Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).
Báo cáo NRI 2024 phân loại các nền kinh tế thành 4 nhóm thu nhập: 52 quốc gia có thu nhập cao, 36 quốc gia có thu nhập trung bình cao, 32 quốc gia có thu nhập trung bình thấp và 13 nền kinh tế có thu nhập thấp.
Bảng xếp hạng NRI nhằm chỉ ra những chênh lệch giữa các khu vực khác nhau về mức độ phát triển và nền kinh tế.
![unnamed-2](https://media.sohuutritue.net.vn/files/nguyenhue/2024/12/04/unnamed-2-1437.png)
Theo bảng xếp hạng NRI 2024, Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) (ICT) và cũng dẫn đầu trong chuyển đổi kinh doanh số và các lĩnh vực như ấn phẩm khoa học về AI.
Singapore và Phần Lan lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba, không thay đổi so với 3 năm qua. Tuy nhiên, đã có một số thay đổi trong top 10, với việc Vương quốc Anh vươn lên vị trí thứ 8 từ vị trí thứ 10, trong khi Thụy Điển tăng 1 bậc lên vị trí thứ 4 và Hàn Quốc tăng hai bậc lên vị trí thứ 5.
![top-10-nri-2024](https://media.sohuutritue.net.vn/files/nguyenhue/2024/12/04/top-10-nri-2024-1433.png)
Các quốc gia như Trung Quốc (thứ 17), Việt Nam (thứ 45), Ukraine (thứ 43) và Kenya (thứ 73), được coi là các nền kinh tế có thu nhập trung bình đến thấp, đã vượt xa dự đoán về NRI.
![xep-hang-nri-2024](https://media.sohuutritue.net.vn/files/nguyenhue/2024/12/04/xep-hang-nri-2024-1433.png)
Cụ thể, thành tích của các nước này trong việc sẵn sàng kỹ thuật số cao hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó dựa trên GDP bình quân đầu người. Mỗi quốc gia đã vượt qua xu hướng chuẩn ít nhất 10%, cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong việc sử dụng công nghệ bất chấp những hạn chế về kinh tế.
![top-3](https://media.sohuutritue.net.vn/files/nguyenhue/2024/12/04/top-3-1434.png)
Việt Nam đứng đầu nhóm nước thu nhập trung bình đến thấp
Xếp hạng theo 4 trụ cột, Việt Nam được xếp thứ 41 về công nghệ, 38 về con người, 67 về quản trị, 31 về tác động.
Tại Đông Nam Á, Malaysia xếp hạng NRI 2024 ở vị trí thứ 36, Thái Lan là 40, Indonesia là 48, Phillipines là 63, Lào 108, Campuchia là 110.
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
![](https://static.sohuutritue.net.vn/templates/themes/images/icon/loadingnews.gif)