Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế trực tiếp, khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn
Thành tích này đặc biệt ý nghĩa khi Việt Nam đồng hạng về số lượng Huy chương Vàng với các cường quốc giáo dục như Trung Quốc và Mỹ trên bảng tổng sắp huy chương. IChO 2025 quy tụ 354 thí sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.
Bốn "chiến binh" mang về vinh quang cho Việt Nam là:
Em Ngô Quang Minh (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) – đứng thứ 7 thế giới.
Em Nguyễn Hoàng Khôi (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Sư Phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội) – đứng thứ 10 thế giới.
Em Giang Đức Dũng (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) – đứng thứ 14 thế giới.
Em Nguyễn Mạnh Tuấn (học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) – đứng thứ 37 thế giới.
Đáng chú ý, hai trong số các em đã lọt vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất thế giới, minh chứng cho năng lực vượt trội của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Vượt qua thách thức đề thi sáng tạo
Kỳ thi IChO 2025 diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 14/7, bao gồm một bài thi lý thuyết và một bài thi thực hành, mỗi bài kéo dài 5 giờ. Bài thi thực hành năm nay được đánh giá là đặc biệt thử thách, đòi hỏi thí sinh phải thành thạo các kỹ năng thí nghiệm từ cơ bản đến nâng cao như tổng hợp và phân tích phức chất, xác định amino acid, nhận biết hợp chất hữu cơ bằng sắc ký bản mỏng, chuẩn độ và đo phổ hấp thụ UV-Vis. Điều này yêu cầu sự chính xác, tư duy logic và thao tác phòng thí nghiệm thuần thục.
Trong khi đó, bài thi lý thuyết tập trung vào các vấn đề thực tiễn và gần gũi với đời sống như khử mặn nước biển, năng lượng mặt trời, hay ứng dụng hóa học trong các vật dụng quen thuộc. Cấu trúc đề thi được đánh giá là sáng tạo, vừa gần gũi với thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu khoa học, buộc thí sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp và tư duy phản biện.
Chuỗi thành tích ấn tượng và khẳng định chất lượng giáo dục
Thành tích 4 Huy chương Vàng trực tiếp này là một bước tiến vượt bậc so với các kỳ IChO trước. Mặc dù Việt Nam đã từng hai lần giành "Huy chương Vàng cả đoàn" vào năm 2020 và 2022, nhưng các kỳ thi đó đều được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận định: "Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn phổ thông bên cạnh giáo dục đại trà. Đồng thời, khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ GD&ĐT."
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, đoàn Việt Nam với tổng số 24 lượt thí sinh dự thi đã xuất sắc giành trọn vẹn 24/24 huy chương, trong đó có tới 21 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc. Đây là một chuỗi thành tích đáng tự hào, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của học sinh, giáo viên và sự đầu tư đúng đắn vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của Việt Nam.
Minh Hằng