SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 16/04/2024
  • Click để copy

Việt Nam đứng thứ 50 trong BXH về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu

15:16, 06/09/2019
(SHTT) - Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) mới đây đã chính thức công bố chỉ số an toàn thông tin toàn cầu (GCI) của 194 quốc gia trên thế giới năm 2018. Theo BXH này, Việt Nam hiện đang đứng ở hạng 50/175, tăng 50 bậc so với năm trước đó.

Tại Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước quý 3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) diễn ra vào hôm 5/9 vừa qua, trong phần báo cáo về lĩnh vực An toàn, an ninh mạng, Văn phòng Bộ TT&TT đã thông tin về việc ITU chính thức thông qua chỉ số GCI năm 2018.

20190905-l1

Hội nghị giao ban quý 3/2019 của Bộ TT&TT diễn ra vào ngày 5/9 với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, Việt Nam xếp thứ hạng 50 trên tổng số 175 hạng của 194 quốc gia, tăng 50 bậc so với kết quả xếp hạng của năm 2017.

anh-4-bang-xep-hang-cgi-2018-vietnam-50-153003-160719-51

Việt Nam xếp hạng 50 trong Chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu 2018 (Nguồn: itu.int) 

Với thứ hạng mới này, Việt Nam hiện đang được xếp vào nhóm I trên 3 nhóm (là nhóm có độ cam kết cao đối với 5 trụ cột của GCI, xếp hạng từ 1 đến 51).

anh-3-vietnam-trong-top-cac-nuoc-cam-ket-cao-ve-attt-153217-160719-56

Việt Nam được xếp vào nhóm 1 trên 3 nhóm là nhóm có độ cam kết cao (Nguồn: itu.int) 

Trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 11/38. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5/11 (so với năm 2017 là 9/11), xếp sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Về mặt điểm số trung bình, năm 2018 Việt Nam có điểm số là 0.693 (so với năm 2017 là 0.245).

Chỉ số an ninh mạng toàn cầu của ITU (GCI) làm sáng tỏ phạm vi ứng phó của chính phủ và giúp các quốc gia tìm hiểu làm thế nào các nước có thể tăng cam kết đối với an ninh mạng.

Chỉ số cho thấy sự cải thiện đáng kể trong an ninh mạng trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia có chiến lược an ninh mạng quốc gia, kế hoạch quốc gia, đội phản ứng và luật pháp cụ thể để chống lại các mối đe dọa.

GCI tập hợp 25 chỉ số được xây dựng trên 05 trụ cột của Chương trình nghị sự an ninh mạng toàn cầu của ITU: các biện pháp lập pháp, cơ chế kỹ thuật, cơ cấu tổ chức, hoạt động xây dựng năng lực và sắp xếp hợp tác. GCI đại diện cho một chỉ số tổng hợp phản ánh mức độ đa dạng và phức tạp cao của an ninh mạng.

Ngoài ra, Văn phòng Bộ TT&TT cũng điểm qua một số hoạt động nổi bật trong lĩnh vực An toàn, an ninh mạng.  Cụ thể, trong quáy 3/2019, Bộ TT&TT đã tổ chức Khóa đào tạo về an toàn, an ninh mạng cho Cuba nâng cao do Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Truyền thông Cuba tổ chức.

Khóa đào tạo là hoạt động cụ thể hóa cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực ICT cho Cuba, là sự triển khai Bản ghi nhớ hợp tác đã ký giữa Bộ TT&TT với Bộ Truyền thông Cuba. Nhân dịp này, hai Bộ cũng đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp về phát triển an toàn, an ninh mạng với sự tham dự của các doanh nghiệp an ninh mạng hai nước.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã tổ chức Chương trình diễn tập quốc gia ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019 với chủ đề “Xử lý rò rỉ thông tin và điều tra, xác định nguồn gốc tấn công” tại 03 điểm cầu là: TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng. Các đội tham gia diễn tập được thực hành cùng 28 tổ chức CERT quốc tế đến từ 20 quốc gia, nền kinh tế thuộc tổ chức APCERT....

Cũng trong cuộc họp giao ban này, Văn phòng Bộ TT&TT cho biết,tính đến tháng 8/2019 tỷ lệ chuyển mạng thành công tại nước ta đã đạt 80,2%. Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp di động giải quyết khiếu nại dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số của cơ quan, tổ chức và người dân để có thể nhanh chóng hoàn tất quy trình theo kế hoạch đặt ra.

Bảo An

Tin khác

Tin tức 41 phút trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các địa phương, tăng cường đổi mới, sáng tạo các hoạt động gắn với công nghiệp văn hóa nhằm kích cầu du lịch và tạo nguồn thu nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tin tức 6 giờ trước
Từ ngày 15/4 - 17/4/2024, tại ICISE, Viện Y Dược Việt đồng hành cùng hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Google thông báo sẽ thử nghiệm loại bỏ các liên kết tin tức cho một số người dùng California do lo ngại ảnh hưởng của đạo luật mới.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 15/4, Hà Nội bắt đầu thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố.