SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 19/02/2026
  • Click để copy

Việt Nam có những tiến bộ mạnh mẽ về y tế công cộng

08:28, 11/01/2026
(SHTT) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2025, trong khuôn khổ chương trình cải cách toàn diện, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những cam kết cải cách lớn nhất đối với lĩnh vực y tế trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho ngành y tế.

Trong báo cáo đăng trên trang web chính thức của mình trong tuần này, WHO cho rằng những tham vọng này bao gồm cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu miễn phí trong tương lai, chuyển đổi số, cách tiếp cận đa ngành đối với an ninh y tế và y tế công cộng bao gồm môi trường lành mạnh hơn và ưu tiên đầu tư vào y tế công cộng và các dịch vụ y tế cơ sở.

Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực hiện thực hóa những tham vọng này, WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam, cùng với các đối tác và nhà tài trợ trong nước và quốc tế. Đại diện WHO tại Việt Nam - Tiến sĩ Angela Pratt cho biết: "Động lực chính trị hiện tại mang đến cơ hội chưa từng có để đẩy nhanh những tiến bộ về sức khỏe cho người dân khắp Việt Nam". Tiến sĩ Angela Pratt nhấn mạnh WHO vô cùng vinh dự được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, an toàn hơn và công bằng hơn.

who-1768011490742241278578

 Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt và các học sinh tham gia lễ ra mắt Dự án Đối tác An toàn Giao thông Việt Nam - Ảnh WHO

Theo WHO, cơ quan y tế của LHQ hoạt động trên toàn bộ phạm vi chính sách y tế công cộng, từ thiết lập tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật, đến hỗ trợ phát triển chính sách và tư vấn thực hiện trên thực địa, với các giải pháp sáng tạo, phù hợp, chẳng hạn như trong chăm sóc bệnh không lây nhiễm (NCD) hoặc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Các lĩnh vực ưu tiên trong nửa cuối năm 2025 bao gồm hợp tác với Chính phủ Việt Nam để tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc thiết yếu, bao gồm cả nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở quốc gia Đông Nam Á này, như bệnh không lây nhiễm, bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine, giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh như sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng (HTP), giảm thiểu số người trẻ bị tai nạn giao thông, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí, kiểm soát dịch bệnh và tăng cường chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe.

Trong báo cáo, WHO gửi lời cảm ơn chân thành tất cả các quốc gia thành viên, đối tác và nhà tài trợ đã đã đồng hành, đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ Chính phủ và người dân Việt Nam. Với nguồn tài chính bền vững và ổn định, WHO có thể tiếp tục thúc đẩy công bằng y tế, giúp đưa các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) liên quan đến y tế trở lại đúng hướng, và "chuẩn bị cho tương lai" hệ thống y tế và cộng đồng - đảm bảo khả năng phục hồi trước những cú sốc và thách thức.

An Bình (Theo WHO)

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo đó, trong ngày nghỉ lễ thứ 5 của đợt nghỉ lễ 9 ngày, cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo xin trân trọng giới thiệu bài viết 'Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới' của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Coi xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc là một trong ba khâu đột phá chiến lược, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều quyết sách mạnh mẽ để làm giàu đời sống tinh thần cho nhân dân.
Tin tức 21 giờ trước
Năm mới Bính Ngọ hứa hẹn mở ra trong dòng chảy bất tận của thời gian và lịch sử. Với người Việt, năm mới không chỉ là một mốc của lịch trời, mà là một sự chuyển vận của thiên-địa-nhân: Trời sang chu kỳ mới, đất bước vào mùa xuân mới, lòng người hướng về những ước nguyện tốt lành.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Không chỉ dừng lại ở một nghi thức tín ngưỡng thuần túy, phong tục đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một phần di sản tinh thần không thể tách rời của dân tộc.
.