Việt Nam - Indonesia ký ý định thư về khoa học công nghệ
Việt Nam và Indonesia đều xác định, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số sẽ là động lực chính để phát triển bứt phá, đạt mức tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Việc ký kết Ý định thư đặt nền móng, mở ra chương mới cho việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác về khoa học và công nghệ giữa hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác số, kinh tế số. Lễ Ký kết được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025).
Trước đó, hai Bộ trưởng đã có buổi làm việc để thảo luận các nội dung, khả năng hợp tác cụ thể giữa hai bên. Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển, đặt mục tiêu vượt qua bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Hai nước đều xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ là động lực chính để phát triển bứt phá, đạt mức tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về các định hướng lớn, chính sách của mỗi nước về khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình, dự án nghiên cứu phát triển, tăng cường ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Brian Yuliarto đã nhất trí sẽ ưu tiên triển khai các chương trình hợp tác, tăng cường kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo của hai bên.
Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế trên tinh thần cùng có lợi và cùng phát triển.
Để làm được điều này, hai nước sẽ thúc đẩy tháo gỡ khó khăn và rào cản thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu nhất là nông thủy sản, phấn đấu sớm đạt 18 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia cũng nhất trí khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư thuận lợi vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái xe điện, thương mại điện tử, giao hàng thông minh, thanh toán số, thiết kế và gia công phần mềm cho các nhà máy sản xuất, xây dựng giải pháp công nghệ mới dựa trên công nghệ AI, các sản phẩm Halal.
Tổng thống Prabowo Subianto đánh giá cao và mong muốn các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Vingroup và TH True Milk tiếp tục mở rộng kinh doanh và đầu tư tại Indonesia, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực.
Hai bên cũng đồng ý đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin.
Từ đó hướng tới việc xây dựng quan hệ đối tác số, kinh tế số, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đối số.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
