SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Việc tắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa Việt Nam và Lào là vi phạm pháp luật

11:14, 08/12/2021
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào tối 6/12 trong khuôn khổ giải AFF Cup 2020, một số nền tảng phát sóng đã tắt âm thanh Quốc ca Việt Nam được phát trong phần chào cờ do lo ngại vấn đề bản quyền. Hành vi này được khẳng định là vi phạm pháp luật.

Tối 6/12, Đội tuyển bóng đá Việt Nam chính thức thi đấu trận đầu tiên tại giải AFF Cup 2020, gặp Đội tuyển bóng đá Lào trên sân Bishan (Singapore).

Trong không khí hào hứng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá mong chờ giải đấu sau thời gian dài bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều phương tiện truyền thông như truyền hình, mạng xã hội, YouTube... cũng đã kịp thời tiếp sóng trận đấu để phục vụ các khán thính giả.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hai đội làm các thủ tục chào sân, cụ thể, trong phần hát Quốc ca, khán giả theo dõi trên một số kênh phát lại không nghe được Quốc ca Việt Nam và nhận được dòng chữ xin lỗi của các kênh với nội dung "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ, sau lễ chào cờ tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường. Mong quý vị khán giả thông cảm". Sự việc sau đó đã khiến vô số khán giả cùng cộng đồng mạng bức xúc.

shtt-ban-quyen-quoc-ca-viet-nam 1

 

Được biết, việc đơn vị phát sóng thực hiện hành vi tắt tiếng phần chào cờ của trận đấu Việt Nam - Lào tối 6/12 là do trước đó, vào tháng 11/2021, trong trận Việt Nam - Saudi Arabia thuộc vòng loại World Cup, đơn vị có bản quyền tiếp sóng trận đấu đã mất doanh thu khi phát trên YouTube do phần chào cờ khai mạc trận đấu có sử dụng bản ghi quốc ca Việt Nam của hãng đĩa Marco Polo (Mỹ) sản xuất. Điều này tạo ra tâm lý lo lắng cho những cá nhân, tổ chức thực hiện phát sóng hay tiếp sóng các chương trình có phần nghi thức chào cờ, sử dụng các bản ghi âm quốc ca nhưng không rõ chủ sở hữu đối với bản ghi là ai.

Phiên bản Quốc ca Việt Nam chính thức có thể được sử dụng miễn phí

Chia sẻ về vấn đề tắt nhạc Quốc ca Việt Nam do lo ngại vấn đề bản quyền, TS. Nguyễn Công Hóa, nguyên Trưởng Ban Quản lý Dự án Website Chính phủ (tiền thân của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hiện nay), cho biết, từ khi Website Chính phủ, trang web chính thức của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên mạng internet toàn cầu, ra mắt vào ngày 10/1/2006, Website Chính phủ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức chuyển giao, công bố chính thống Quốc ca Việt Nam trên mạng internet toàn cầu.

Đây là một trong các dữ liệu chính thức về Nước, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng internet, gồm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Tuyên ngôn Độc lập cũng như các văn bản pháp luật… Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đều có thể sử dụng bản ghi chính thức này trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật tại đường dẫn tại đây. Đây là bản ghi quốc ca chuẩn mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí.

shtt-ban-quyen-quoc-ca-viet-nam

 

Bất cứ hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến Quốc ca Việt Nam là vi phạm pháp luật

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, nhạc Quốc ca sử dụng trong nghi thức chào cờ trước trận tuyển Việt Nam - Lào tại AFF Cup 2020 được Ban tổ chức AFF Cup 2020 lấy nguồn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đây là nhạc Quốc ca của Việt Nam do VFF cung cấp bản chuẩn, được VFF lấy từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (chinhphu.vn).

Như đã đưa tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chủ quản quản lý, có trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị ca khúc này, đã có cuộc làm việc với các cơ quan liên quan về vấn đề này.

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật. Bộ VHTT&DL yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.

BH Media liên quan gì tới việc tắt tiếng Quốc ca Việt Nam tại giải đấu AFF Cup 2020?

Về việc nhiều người cho rằng việc Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng do lo ngại bản quyền là do BH Media, đơn vị này sau đó đã lập tức đính chính không hề liên quan tới vụ việc này.

Công ty này cũng cho biết, không rõ nguyên nhân vì sao đơn vị tiếp sóng các trận đấu trong khuôn khổ AFF Cup 2020 (trên nền tảng Youtube) chủ động tắt tiếng phần hát Quốc ca mở đầu toàn bộ các trận đấu đã diễn ra giữa: Singapore - Myanmar, Timor Leste - Thái Lan, Campuchia - Malaysia và Việt Nam - Lào.

Công ty BH Media chưa từng và không bao giờ nhận sở hữu quyền tác giả bài hát "Tiến quân ca", chúng tôi cũng chưa từng có bất cứ hành vi nào ngăn chặn hoặc gây cản trở cộng đồng nghe hoặc sử dụng bài hát "Tiến quân ca" như thông tin một số trang tin tức đã đăng tải.

Bài hát Tiến quân ca, một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao, theo tiến trình lịch sử đã trở thành quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam từ năm 1946 cho đến nay.

Tiến quân ca là tác phẩm của công chúng và được Nhà nước, công chúng thừa nhận. Cụ thể, khoản 3 Điều 13 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 quy định: Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca. Ở phương diện quyền tác giả thì chính bà Nghiêm Thúy Băng, vợ cố nhạc sĩ Văn Cao, có thư ngỏ lời gửi bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về việc hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca cho công chúng, Đảng, Quốc hội và Nhà nước. Đây cũng là tâm nguyện của cố nhạc sĩ Văn Cao khi còn sống.

Vào năm 2015, Thanh tra Bộ VH-TT&DL cùng Cục Bản quyền tác giả có thông báo dừng thu phí tác quyền tác phẩm Tiến quân ca khi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đề xuất thu phí tác quyền ca khúc này trong trường hợp ca khúc được mở phục vụ thương mại.

Thái An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.
Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã kiện tập đoàn Trung Quốc, Inspur Group, cáo buộc rằng các sản phẩm của Inspur vi phạm năm bằng sáng chế của HPE liên quan đến công nghệ máy tính.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Luật Nhãn hiệu mới của Trung Quốc cho thấy cam kết của quốc gia này trong việc chống lại việc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.