SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Vì sao số ca tử vong vì Covid-19 ở TP.HCM tăng cao trở lại?

11:49, 23/11/2021
Số ca tử vong vì Covid-19 tại TP.HCM đang tăng cao hơn so với thời gian trước đó, trong 5 ngày gần đây vẫn ở mức 42 đến 59 ca.

Số liệu của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc Covid-19 cả nước đang có dấu hiệu tăng mạnh và hiện đã gần bằng giai đoạn cao điểm.

Cụ thể, ca bệnh mới ngày 21/11 là 9.890, gần bằng con số ngày 23-9 (10.018), nhưng số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện giảm 20%, số tử vong (238 và 136) giảm gần 1/2. Tại các tỉnh thành Đông và Tây Nam Bộ, khu vực dịch nóng nhất cũng đang có tình trạng tương tự: số ca bệnh mới có tăng so với thời điểm tháng 10, nhưng số đang theo dõi, điều trị tại các bệnh viện và số ca tử vong có giảm.

Tại TP.HCM số ca tử vong vì Covid-19 vẫn đang đứng ở mức cao, ngày 21/11 ghi nhận tới 50 ca tử vong và ngày 22 là 59 ca. So với cao điểm dịch số bệnh nhân Covid-19 tử vong đã giảm nhiều, nhưng so với tháng 10 và những ngày đầu tháng 11, con số này đã có dấu hiệu tăng.

TP.HCM là địa phương có số tử vong cao nhất cả nước, tỉ lệ tử vong lên tới 3,8% tổng số ca mắc, trong khi cả nước là 2,2%.

tiem (1)

TP.HCM có độ phủ vaccine tốt nhưng người dân được khuyến cáo không chủ quan, lơ là với dịch bệnh Covid-19. 

Tại buổi họp báo về công tác phòng chống Covid-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện tại, số ca F0 ghi nhận mỗi ngày của thành phố vẫn ở mức trên 1.000 và F0 cần nhập viện điều trị có xu hướng tăng. 

Thành phố đang điều trị 13.721 bệnh nhân, trong đó có 574 trẻ em dưới 16 tuổi, 327 bệnh nhân nặng đang thở máy, 9 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 21/11, có 1.223 bệnh nhân nhập viện, 749 bệnh nhân xuất viện.

Chỉ tính trong ba ngày từ 19 đến 21/11, TP.HCM ghi nhận 151 ca tử vong vì Covid-19, gồm cả 18 ca mắc bệnh nền. Trong đó, 75% trường hợp không tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 nào, hoặc mới tiêm một mũi.

Tuy nhiên, theo bà Huỳnh Mai, không phải TP đang trải qua một đợt dịch mới mà hiện vẫn đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Có nhiều yếu tố khiến người dân không tiêm vaccine như chống chỉ định, người lớn tuổi không có điều kiện, ngại…nên khả năng tử vong cao.

Theo phân tích của bà Huỳnh Mai, TP.HCM đã có độ phủ vaccine rất tốt, tuy nhiên khi số lượng F0 tăng thì vẫn có 15 đến 20% người bệnh có diễn biến tăng nặng, trong đó chủ yếu người cao tuổi, có bệnh nền và 5% trong số này sẽ chuyển biến rất nặng.

Để giảm được số ca F0 nhập viện, diễn tiến nặng, giảm số ca tử vong vì Covid-19 thì giải pháp tối ưu là giảm số người mắc bệnh. Đại diện Sở Y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước các nguy cơ lây nhiễm; chích vaccine ngay khi đến lượt; dù đã chích đủ vaccine vẫn phải tuân thủ 5K, tuyệt đối không được chủ quan lơ là.

Hiện dịch ở TP.HCM đang ở cấp độ 2. Ở cấp quận, huyện có 11 địa phương đang ở cấp độ 1, 11 địa phương đang ở cấp độ 2; có 5 xã, phường đang ở cấp độ 3.

Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết vừa cấp thêm cho TP.HCM 5.000 liều thuốc Molnupiravir điều trị cho F0 cách ly tại nhà. Tuy nhiên TP.HCM đề nghị bộ cấp thêm 100.000 liều do số lượng bệnh nhân tăng trở lại.

Phương Anh (t/h)

Tin khác

Tin tức 8 tháng trước
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (VHTT&DL) vừa phối hợp với UBND TP Dĩ An tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia "Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An" nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng về nguồn gốc, quá trình phát triển của lễ hội.
Thương hiệu 8 tháng trước
Tháng 7, Masterise Homes tiến hành bàn giao căn hộ hạng sang đầu tiên tại thị trường Hà Nội thành công, mở đầu thuận lợi cho hàng loạt dự án khác trong năm 2023.
Thương hiệu 1 năm trước
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Vă​​n Lợi cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh vừa có chuyến khảo sát thực tế Trang trại công nghệ cao Unifarm tại xã An Thái, huyện Phú Giáo.
Tin tức 1 năm trước
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội Bình Dương phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, đặc biệt thu hút gần 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.
Tin tức 1 năm trước
Sáng 3/11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III, phường Hội Nghĩa, Tân Uyên.