SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các sinh viên tại Anh đã phát triển thành công 1 thiết bị thu gom các vi hạt nhựa do lốp xe bị mài mòn trong quá trình lưu thông. Đây được đánh giá là sáng chế hữu ích giúp làm giảm lượng lớn khí thải dạng hạt qua vận chuyển đường bộ hiện nay.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Một loài hải tiêu thường bám trên vỏ tàu, mới đây, đã được phát hiện có khả năng giúp con người giải quyết một phần tình trạng ô nhiễm vi hạt nhựa đang khá nghiêm trọng hiện nay.
(SHTT) - Một nghiên cứu mới của nhóm các nhà khoa học nhóm họp ở Vienna (Áo) đã thực hiện một nghiên cứu đặc biệt và phát hiện ra rằng vi hạt nhựa xuất hiện ở khắp mọi loại thực phẩm, đồ uống và xâm nhập vào cơ thể con người chủ yếu thông qua đường ăn uống.
(SHTT) - Các nhà Nghiên cứu Hàn Quốc mới đây đã thực hiện xét nghiệm tất cả các mẫu muối từ khắp nơi trên thế giới và phát hiện ra có tới 90% các sản phẩm muối ăn hiện nay có chứa vi hạt nhựa - một loại hạt có thể gây hại nghiêm trọng khi được đưa vào cơ thể con người.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà Nghiên cứu Hàn Quốc mới đây đã thực hiện xét nghiệm tất cả các mẫu muối từ khắp nơi trên thế giới và phát hiện ra có tới 90% các sản phẩm muối ăn hiện nay có chứa vi hạt nhựa - một loại hạt có thể gây hại nghiêm trọng khi được đưa vào cơ thể con người.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học Áo đã thiến hành nghiên cứu các tình viên đến từ các nước châu Âu và phát hiện phân của các đối tượng thường ăn hải sản có chứa nhiều loại vi hạt nhựa gây nguy hại cho sức khỏe con người.