SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Vì đâu Cty In SGK Hòa Phát tham vọng tăng vốn 'khủng', thay máu loạt nhân sự cổ đông?

12:54, 11/03/2020
Nhiều chi tiết cho thấy CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát có thể đang kế hoạch triển khai một dự án bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng

Hội đồng quản trị CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát (mã: HTP) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với qui mô phát hành trên 1.000 tỉ đồng.

Năm 2019, HTP đạt 8 tỷ đồng doanh thu, tăng 8%; lợi nhuận sau thuế 508 triệu đồng (năm 2018 đạt gần 200 triệu đồng). Với kế hoạch tăng vốn khủng cũng việc thay tên, đổi trụ sở, HTP đang có sự thay máu toàn diện.

Cơ cấu cổ đông có sự thay đổi mạnh

Trước khi quyết định tăng vốn khủng của HTP được đưa ra, doanh nghiệp đã có một cuộc “thay máu” lãnh đạo cấp cao, cũng như cơ cấu cổ đông có sự thay đổi mạnh.

Cụ thể, ngày 15/1/2020, In SGK Hòa Phát tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường với chỉ 5 cổ đông tham gia, đại diện cho 89,62% số cổ phần có quyền biểu quyết. Qua đó, thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu thay thế tất cả các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023. Vị trí Chủ tịch HĐQT được giao cho ông Lê Quốc Kỳ Quang.

Theo đó, ông Bùi Xuân Hồi bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐQT, ông Lê Quốc Kỳ Quang thay thế vào vị trí này.

Được biết, ông Quang đang giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment - doanh nghiệp đã tham gia thâu tóm lượng lớn cổ phần In SGK Hòa Phát thời gian vừa qua. Ngoài ra, ông Quang còn là người đại diện của nhiều pháp nhân khác như: Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát, Công ty CP Bất động sản Hòa Phú, Công ty CP Đồng Nai HQ Investment, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Quản lý AZ.

Ông Phạm Duy đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc HTP, thay cho ông Phạm Hải Ðăng. Ban lãnh đạo HTP quyết định đổi tên Công ty từ tên cũ là Công ty cổ phần HTInvest.

Theo phương án tăng vốn, số tiền HTP sẽ huy động từ cổ đông hiện hữu hoặc thông qua chào bán riêng lẻ tối thiểu là 150 tỷ đồng để tái cấu trúc Công ty.

Trước đó, cuối năm 2019, một loạt giao dịch sang tên lượng cổ phần lớn đã được diễn ra tại Công ty. Cụ thể, các cá nhân Phạm Quang Hòa, Bùi Minh Hạnh, Nguyễn Thị Dung đã bán toàn bộ hơn 1 triệu cổ phần Công ty (tương đương 62% lượng cổ phần đang lưu hành). Ở phía người mua, Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment và hai cá nhân Vũ Lã Mạnh Hào, Đinh Thị Hoài Hương đã gom trên 50% cổ phần.

HTP sẽ chuyển trụ sở từ tòa nhà VCCI, số 9 Ðào Duy Anh, TP. Hà Nội sang số 157 đường Tôn Ðức Thắng, quận Cẩm Lệ, TP. Ðà Nẵng.

Đánh thức tiềm năng “đất vàng”

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 5/3, In SGK Hòa Phát đã đề ra chủ trương tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phần với quy mô trên 1.000 tỷ đồng. Công ty cho biết, nguồn vốn huy động này sẽ được tập trung vào 3 lĩnh vực là in ấn, bất động sản và công nghệ thông tin.

In SGK Hòa Phát tiền thân là Xí nghiệp In sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập từ tháng 4/1996. Tính đến cuối năm 2019, Công ty có vốn chủ sở hữu khoảng 18 tỷ đồng. Như vậy, với phương án tăng 1.000 tỷ đồng, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng gấp hơn 50 lần so với thời điểm hiện tại, phần nào cho thấy tham vọng của Công ty trong thời gian tới.

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 15/1, nội dung gây nhiều chú ý là việc chuyển đổi nguồn gốc đất tại số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) thành đất thuê 50 năm trả tiền một lần, để phục vụ hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty. Đồng thời, cổ đông Công ty cũng thông qua phương án mở rộng lĩnh vực đầu tư sang một số ngành nghề tiềm năng như bất động sản, vật liệu xây dựng…

Được biết, khu đất số 157 Tôn Đức Thắng (TP. Đà Nẵng) có diện tích 3.242,5 m2, có nguồn gốc là của Trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Hòa Phát II. Năm 1995, Trường PTCS Hòa Phát II chuyển nhượng lại cho Chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng (tiền thân của In SGK Hòa Phát) và được UBND huyện Hòa Vang cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Kế hoạch tái cấu trúc của công ty đáng chú ý có việc mở rộng lĩnh vực đầu tư sang bất động sản, vật liệu xây dựng...; chuyển đổi nguồn gốc đất tại số 157 Tôn Đức Thắng, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng thành đất thuê 50 năm trả tiền một lần phục vụ hoạt động kinh doanh lâu dài của công ty. Đây là những chi tiết cho thấy nhiều khả năng, HTP sẽ tiến hành phát triển một dự án bất động sản trên chính khu đất này.

Lâm Anh (T.H)/ Sở hữu trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.