VHNT không chỉ phản ánh hiện thực, đồng hành mà cần có tác phẩm mang tính dự báo
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề 50 năm văn học nghệ thuật Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại hội thảo khoa học
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, khẳng định: Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, mang lại những thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác văn hóa, văn học nghệ thuật nói chung và hoạt động sáng tạo tác phẩm nghệ thuật của văn nghệ sĩ nói riêng.
Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bước đột phá phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI được đưa vào cuộc sống, công cuộc đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã trở thành một xu thế tất yếu, tác động vô cùng mạnh mẽ, sâu sắc và mau lẹ đến môi trường văn hóa, môi trường sáng tạo văn học nghệ thuật.

NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo
Phát biểu đề dẫn hội thảo, NSND Vương Duy Biên đề nghị, hội thảo không chỉ nhằm tổng kết những thành tựu VHNT Việt Nam đóng góp cho đất nước trong 50 năm qua mà còn cần “định vị” vị trí của VHNT Việt Nam, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với đất nước trong bối cảnh mới. Cũng theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, mặc dù VHNT Việt Nam đã có nhiều thành tựu nhưng chưa có nhiều tác phẩm xuất sắc, đỉnh cao như mong muốn của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Đây cũng là vấn đề cần được bàn thảo tại hội thảo để trong thời gian tới, VHNT không chỉ phản ánh hiện thực, đồng hành cùng đất nước mà còn cần phải có tính dự báo…

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Lý luận Phê bình VHNT
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Lý luận Phê bình VHNT đề xuất nhiều giải pháp như nâng cao hơn nữa nhận thức, năng lực, tư duy, trình độ, kỹ năng, phương thức, phương pháp công tác của bộ máy lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ các cấp. Tạo bước đột phá về nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ bắt kịp nhịp sống và hơi thở của dân tộc và thời đại…Các ý kiến tại hội thảo tập trung nhìn lại, đánh giá khái quát thực trạng văn học nghệ thuật Việt Nam 50 năm qua đã có sự phát triển vượt bậc trong bối cảnh quốc gia và quốc tế có nhiều biến chuyển mới. Các chuyên ngành văn học nghệ thuật Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực sáng tạo, nghiên cứu lý luận – phê bình, biểu diễn, quảng bá tác phẩm…
Các văn nghệ sỹ thuộc các thế hệ, các dân tộc ở khắp các vùng miền đã gắn bó với đời sống hiện thực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nỗ lực sáng tạo những tác phẩm vươn tới những đỉnh cao về nội dung và nghệ thuật, có giá trị nhân văn cao đẹp, dồi dào bản sắc dân tộc độc đáo, góp phần xây dựng con người Việt Nam mới, hội nhập rộng rãi vào nền văn hóa, văn minh của nhân loại tiến bộ, chuộng công lý, yêu hòa bình, bình đẳng cùng phát triển.

GS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phát biểu tổng kết
Phát biểu tổng kết Hội thảo, GS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết, Hội thảo “50 năm Văn học nghệ thuật Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” được tổ chức vào đúng dịp quan trọng, đây được xem là dấu mốc chốt lại của một giai đoạn, đồng thời đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của văn học nghệ thuật. Một số bài tham luận đã bắt đầu hé mở những vấn đề mới của văn học nghệ thuật như: “Kiến tạo vùng đất sáng tác văn học và vùng đất đọc sách văn học - nhìn từ văn hóa” của nhà lý luận phê bình Bùi Việt Thắng, “Biển đảo trong văn học Việt Nam sau 1975” của nhà văn Nguyễn Đăng Điệp, hay việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào sáng tạo văn học nghệ thuật của TS. Đoàn Thanh Nô,… 45 tham luận được gửi về cùng các ý kiến được đưa ra trao đổi tại Hội thảo đã góp phần tổng kết những thành tựu nổi bật của văn học nghệ thuật Việt Nam trong 50 năm qua.
Thái Dương
TIN LIÊN QUAN
-
Chuyển đổi số: Nền tảng vững chắc đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm cao mới
-
'Chúng ta là một': Lễ hội giao lưu văn hóa Hàn - Việt lần thứ 7
-
Triển lãm “Tứ Phủ Hồng Ân”: Khám phá tín ngưỡng Thờ Mẫu bằng trải nghiệm đa giác quan
-
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025: Cung thỉnh xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ
Tin khác
