SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 10 tháng trước
Dù là mặt hàng mô tơ cũ gắn mác "bãi Nhật" và không có hóa đơn đầu vào, nhưng nhiều chủ cửa hàng kinh doanh điện cơ tại TP.HCM vẫn khẳng định có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bộ Tài chính không đồng ý giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã trong năm 2020 vì cho rằng nội dung này có trùng lắp với một số chính sách dự kiến áp dụng.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Đề xuất giảm 50% thuế giá trị gia tăng (VAT), phí trước bạ cho người mua ô tô nhằm mục đích kích cầu.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - "Xét về tác động xã hội, việc tăng thuế VAT có thể làm tăng khoảng cách giàu nghèo, gây khó khăn và kéo theo nhiều hệ luỵ xã hội khác", tổ chức đại diện cho doanh nghiệp nhận xét.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 12% của Bộ Tài chính vẫn là chủ đề nóng được nhiều người bàn luận. Liệu người nghèo có thực sự ít bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế này không?
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Về quan điểm tăng thuế VAT đối với người có quyền sử dụng đất khi bán đi, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng: Ban soạn thảo đề nghị quyền chuyển sử dụng đất cũng phải chịu thuế giá trị gia tăng từ 10% - 12% tác động cực lớn đối với ngành bất động sản.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Tài Chính đã đề xuất tăng thuế VAT lên 12% kể từ năm 2019, điều này được cho là tác động trực tiếp đối với những người có mức thu nhập thấp.