SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 tuần trước
(SHTT) - Trong một bước tiến đột phá, các nhà khoa học lần đầu tiên đã biến đổi gen vi khuẩn để tạo ra da thuần chay màu đen, mang đến giải pháp thân thiện với môi trường và sự linh hoạt trong quá trình sản xuất.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học California San Diego đã phát minh ra một vật liệu sinh học mới có thể được tiêm vào tĩnh mạch để giảm viêm trong mô và sửa chữa tế bào.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Mỹ mới đây đã phát triển thành công sản phẩm da nhân tạo làm từ sợi nấm. Sản phẩm này được kỳ vọng có thể thay thế da các loài động vật để sử dụng làm các sản phẩm làm từ da.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Thúy Chinh, nghiên cứu viên chính viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mới đây đã tìm ra cách chế tạo vật liệu y sinh mới giúp tái tạo mô và chữa lành vết thương từ vảy cá chép nước ngọt.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu quân sự Mỹ cho vào polyme một chất phụ gia cảm quang để tạo nên một loại vật liệu có đặc tính tương tự như 'ma cà rồng' - tan biến ngay khi gặp nắng.