SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

'Vàng trắng' được mùa, được giá, người dân háo hức thu hoạch

16:00, 05/04/2018
(SHTT) - Được mệnh danh là "vàng trắng", tỏi Lý Sơn năm nay được mùa, giá thị trường từ 50.000 – 70.000 đồng/kg.

Tỏi Lý Sơn được người dân nơi đây ví như là “vàng trắng”, giúp người dân ổn định cuộc sống, làm giàu.

Người dân Lý Sơn đang bước vào cuối vụ thu hoạch tỏi, năm nay tỏi vừa được mùa, được giá khiến người dân phấn khởi.

Hiện giá tỏi tươi trên thị trường từ 50.000 – 70.000 đồng/kg. Nhiều gia đình thu lãi hàng chục triệu sau vụ thu hoạch tỏi năm nay.

10

 Người dân phấn khởi thu hoạch vì tỏi được mùa, được giá.

Một người dân xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn) vui mừng cho biết, gia đình trồng 2 sào thu hoạch khoảng 750kg tỏi tươi. Tỏi nam nay được giá nên gia đình thu lãi hơn 15 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Tỏi năm nay nhiều đến nỗi người dân phải phơi tỏi tràn lên… tận nóc nhà. Tỏi được phơi trung bình từ 14 đến 15 nắng và cứ 3 đến 4 ngày thì đảo tỏi một lần.

Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, vụ tỏi năm nay Lý Sơn trồng hơn 300 ha, sản lượng thu hoạch bình quân 8 đến 10 tấn trên 1 ha. Tổng sản lượng ước đạt toàn huyện 3 ngàn ha.

Với giá tỏi Lý Sơn tươi hiện khoảng 50.000 đồng/kg, vụ tỏi này người dân thu về 100 đến 120 tỷ đồng chiếm khoảng 70% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp của địa phương.

Ngoài tỏi, một số mặt hàng nông sản khác như chuối, thanh long, mít Thái cũng đang có mức giá rất cao.

Tại Tiền Giang, giá thanh long ruột đỏ bán tại vườn với giá 40.000 đồng/kg, thanh long trắng 15.000 đồng/kg.

Giá chuối tại Đồng Nai năm nay cũng ghi nhận cao kỷ lục, có lúc lên tới 18.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái giá chuối có lúc chạm mức 1.000 – 2.000 đồng/kg.

Đặc biệt, mít Thái năm nay ở một số tỉnh miền Tây tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Giá mít bình quân từ 30.000 – 50.000 đồng/kg, với mỗi quả mít to nặng từ 20kg người dân bán với giá 1 triệu đồng/quả.

 

Minh Đan (T/h)

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.