SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tài sản trí tuệ 9 tháng trước
(SHTT) - Do 'sức nóng' của vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) trên thị trường mà hiện nay một số địa phương đã xuất hiện tình trạng sử dụng mã số vùng trồng cũng như mã số đóng gói không đúng quy định để xuất khẩu hoặc mang tiêu thụ tại thị trường khác.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Vải thiều là loại quả mang tính mùa vụ, nếu không có công nghệ bảo quản thích hợp thì sẽ có số lượng rất lớn sản phẩm phải bán rẻ hoặc bỏ đi sau mỗi mùa vụ. Vì thế, để nâng cao giá trị cho vải thiều, các chuyên gia đã đề xuất một số công nghệ bảo quản an toàn, hiệu quả.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Qua gần 3 năm nghiên cứu và trồng thử nghiệm, hiện nay, tỉnh Bắc Giang đã thành công trong việc sản xuất giống vải thiều không hạt, quả to, mã đẹp, giòn ngọt đặc trưng.
Nhãn hiệu 2 năm trước
(SHTT) - Sáng 8/6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều tại 30 điểm cầu, trong đó có 22 điểm cầu trong nước và 8 điểm cầu quốc tế tại các nước: Nhật Bản, Australia, Singapore, Trung Quốc.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 19/5, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang phát đi công văn số 62/LM-VP gửi Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ vải thiều và các nông sản của Bắc Giang.
Nhãn hiệu 4 năm trước
(SHTT) - Vải thiều Bắc Giang không chỉ là đặc sản trong nước mà còn chinh phục được cả những thị trường quốc tế khó tính khi được bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Trên một số diễn đàn, vải thiều đang được dao bán với giá chỉ 6.000 đồng/kg, vậy thực hư thông tin này thế nào?
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Sản lượng vải thiều ở Bắc Giang giảm đáng kể so với những năm trước bởi những biến động về thời tiết, khí hậu. Chính điều này đã khiến giá vải thiều tại đây tăng cao nhưng người dân lại không có quả để bán.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Với diện tích trồng vải gần 30.000 ha, sản lượng vải thiều ước đạt 100.000 tấn, bằng 70% so với năm 2016 (giảm khoảng 42.000 tấn). Dự kiến tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước khoảng 50.000 tấn; xuất khẩu khoảng 50.000 tấn, chiếm 50%.