SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 16/04/2024
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học thuộc Trường Y Đại học Washington ở St. Louis, Mỹ mới đây đã tuyên bố phát triển thành công loại vaccine tiêm qua đường mũi mới cho hiệu quả cao trong chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ kênh truyền hình Rossya 24, giá xuất khẩu vaccine SARS-CoV-2 , Sputnik V, do Nga sản xuất sẽ có giá bán là 10 USD cho 2 liều.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Loại vaccine Covid-19 do hãng dược Pfizer và đối tác BioNTech phát triển mới dây đã bắt đầu thử nghiệm kết hợp giai đoạn 2 và 3 với quy mô lớn lên đến 30.000 người. Đây là thử nghiệm nâng cao thứ hai với vaccine Covid-19 được tiến hành tại Mỹ.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ giới chức y tế Ấn Độ, bắt đầu từ tháng 7/2020, giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người vaccine Covid-19 có tên Covaxin của nước này sẽ được bắt đầu triển khai.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Với 50% cá thể chuột cho thử nghiệm vắc xin ngừa virus SARS-CoV-2 do Công ty VABIOTEC sản xuất được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đánh giá có hiệu quả ngừa Covid-19, các nhà nghiên cứu Việt Nam tuyên bố trong vòng 4 -5 tháng tới, sản phẩm này sẽ được thử nghiệm trên người.
Tin tức 3 năm trước
((SHTT) - Mới đây, Tập đoàn Quốc gia Biotec (CNBG) của Trung Quốc tuyên bố, một loại vaccine Covid-19 của hãng đã cho kết quả an toàn và kích hoạt thành công kháng thể chống virus SARS-CoV-2 khi thử nghiệm trên người.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Tại cuộc họp báo ngày 26/6 vừa qua, đại diện WHO đã thông báo về 2 loại vaccine Covid-19 của Anh và Mỹ đang đạt được nhiều tiến bộ nhất trong hơn 200 ứng viên trên toàn thế giới. Đây là tín hiệu đáng mừng trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang mấp mé trở lại với làn sóng thứ 2.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 6h00 sáng ngày 5/5, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 19 liên tiếp không ghi nhận thêm ca bệnh COVID-19 mới do lây nhiễm cộng đồng. Hiện nước ta chỉ còn 50 ca đang điều trị.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 3/5, phát biểu trên sóng truyền hình đài Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Chúng tôi rất tự tin sẽ có được một loại vaccine vào cuối năm nay”.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm một loại vaccine chống virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trên khỉ và cho kết quả tích cực.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo Tổ chức Y tế thế giới - WHO, hiện trên toàn cầu đang có tới 70 vaccine ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát triển, trong đó 3 loại của Mỹ và Trung Quốc đang được thử nghiệm lâm sàng trên người.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Ngày 6/4, đã có thêm một doanh nghiệp của Mỹ được FDA thông qua đơn đăng ký đối với sản phẩm vaccine chống lại COVID-19. Đây là sản phẩm vaccine SARS-CoV-2 thứ 2 được cho phép thử nghiệm tại đất nước này.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Bằng cách nghiên cứu kháng thể của bệnh nhân khỏi bệnh SARS, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra yếu tố được cọi như điểm yếu chí mạng giúp tiêu diệt virus SARS-CoV-2.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Bộ Năng lượng Mỹ mới đây đã đưa ra thông tin về việc siêu máy tính Summit đã xác định được 77 hợp chất có thể ngăn ngừa SARS-CoV-2, mang lại bước tiến mới trong việc tạo ra vaccine hữu hiệu nhất.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Đại học Thiên Tân tại Trung Quốc đã tuyên bố chế tạo thành công một loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 dạng uống và không gây tác dụng phụ đối với cơ thể người.