SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tiến hành các cuộc thảo luận nhằm đạt được sự đồng thuận trong việc dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, người phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge cho biết, việc tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ ba là cách để giữ an toàn cho những người dễ bị tổn thương.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Sau những thông tin về việc kết hợp các loại vaccine COVID-19 sẽ mang lại hiệu quả phòng COVID-19 cao hơn, chuyên gia hàng đầu của WHO mới đây đã khuyến cáo giới chức y tế thế giới rằng đây là một xu hướng có tiềm năng gây nguy hiểm do chưa có nhiều kiểm chứng.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Anh cho biết đang tiến hành nghiên cứu kết hợp hai loại vaccine ngừa COVID-19 của Moderna và Novavax để xem liệu pháp này có giúp tạo phản ứng miễn dịch hiệu quả như tiêm 2 liều cùng một loại vaccine hay không.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Chiều ngày 23/3, Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga để phục vụ nhu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý dược phẩm và Các sản phẩm y tế Anh (MHRA) khẳng định vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp nghiên cứu sản xuất không gây ra tình trạng đông máu.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, khi vaccine ngừa COVID-19 về tới Việt Nam, người cao tuổi, người có bệnh nền, cán bộ y tế có liên quan trực tiếp trong phòng chống dịch và một số đối tượng khác sẽ được ưu tiên tiêm chủng.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Hiện EU đã bắt đầu triển khai quy trình xem xét để phê chuẩn cho vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca. Tiến trình này được triển khai trong bối cảnh WHO cảnh bảo sẽ không đạt được miễn dịch cộng đồng trong năm nay ngay cả khi các nước triển khai chương trình tiêm chủng đại trà.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Trong cuộc họp báo gần đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc, Xu Nanping, đã tuyên bố vào khoảng cuối tháng 4/2020 nước này sẽ lần đầu tiên thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19.