SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Nhà chức trách Ấn Độ mới đây xác nhận đã có hàng nghìn người dân tại đất nước này là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động tiêm vắc xin giả. Đặc biệt, vụ việc còn có sự liên đới tới nhiều nhân viên y tế trong các bệnh viện.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - "Chợ đen trực tuyến" tại Mỹ sôi động với những sản phẩm được rao bán như hộ chiếu vắc xin giả hay những chế phẩm được quảng cáo là vắc xin ngừa Covid-19 với giá 1.000 USD/liều.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Thông qua một số cuộc điều tra, các nhà nghiên cứu bảo mật đã nhận thấy sự gia tăng đột biến của các quảng cáo rao bán vắc xin COVID-19 và thẻ tiêm chủng vắc-xin trên các trang web đen trong thời gian gần đây.
(SHTT) - Một người nông dân ở miền Bắc Trung Quốc đã phải trả giá đắt cho việc sử dụng vắc xin rẻ tiền khi đàn vịt gồm 8000 con bị chết sau khi tiêm loại vắc xin nói trên.