Vắc xin giả làm chết số lượng lớn gia cầm
Người đàn ông này chịu thiệt hại khoảng 40.000 nhân dân tệ khi nhờ một người chăn vịt trong làng tiêm vắc xin “ba không” cho đàn gia cầm của mình – không ngày sản xuất, không nhà sản xuất và không nguyên liệu sản xuất. Đàn vịt được tiêm vắc xin chống vi – rút viêm gan và gần 2600 con đã chết chỉ hai giờ sau đó.
Những ngày sau đó, người đàn ông này phát hiện thêm nhiều vịt chết. Khoảng 11 ngày sau khi tiêm, tất cả số vịt mà ông nuôi đều chết.
Cục chăn nuôi gia súc gia cầm đã phạt người tiêm thuốc cho đàn gia cầm 3000 yên vì tội sử dụng vắc-xin kém chất lượng. Tuy nhiên, họ không thể tìm được nguồn gốc của loại vắc-xin nói trên do cơ sở sản xuất nằm ở một thành phố khác nên cơ quan trên không thể can thiệp.
Theo đánh giá của ông Charles Scholz, giám đốc châu Á của công ty tư vấn an ninh Kroll Associates thì việc số lượng lớn hàng giả ở Trung Quốc được tuồn ra thị trường đã làm tổn hại nghiêm trọng tới kinh tế của các công ty nước ngoài, ước tính là khoảng 20 tỷ USD mỗi năm. Đáng lưu ý, hiện nay có khoảng 70% hàng hoá trên thị trường là hàng giả, một con số đáng báo động.
Một trong những khu thương mại hàng hóa lớn nhất Trung Quốc chính là thành phố Nghĩa Ô. Nó được coi là "thủ đô của hàng hóa" và cũng là "trung tâm giả mạo". Đây là nơi thu hút lượng khách quốc tế lớn. Tại đây có khoảng 40.000 cửa hàng bán buôn bán với khoảng 100.000 sản phẩm giả mạo đến 90%.
- Chặn 3 tấn đường kính mác ngoại trên đường về nước tiêu thụ
- Cảnh báo: Thuốc giảm cân có nguồn gốc Trung Quốc làm từ chất cấm
- Kidde thu hồi gần 500.000 bộ cảm biến khói bị lỗi
Tạ Hiền