SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Ứng viên thẩm phán toà tối cao Mỹ công khai lên án Trump

16:19, 22/03/2017
Ông Neil Gorsuch, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định vào vị trí thẩm phán toà tối cao, công khai quan điểm phản đối đánh giá của ông Trump.
ung vien

Ứng viên thẩm phán toà án tối cao Mỹ Neil Gorsuch. Ảnh: CNN 

"Khi bất cứ ai chỉ trích sự trung thực, liêm chính và động cơ của một thẩm phán liên bang, tôi thấy điều đó làm nhụt chí và làm nản lòng, bởi tôi biết sự thật", CNN hôm nay dẫn lại lời ông Gorsuch nói trong phiên điều trần của Thượng viện. 

Khi được hỏi liệu "bất cứ ai" có bao gồm tổng thống hay không, ông đáp: "Bất cứ ai là bất cứ ai".

Thẩm phán Gorsuch trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal về các dòng tweet của tổng thống, trong đó ông Trump nhắc đến James Robart là người "được gọi là thẩm phán liên bang", sau khi ông này chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh tháng trước.

Đây là lần đầu tiên ứng viên thẩm phán toà tối cao Mỹ công khai quan điểm bất đồng với phát ngôn của tổng thống về thẩm phán Robart. Ông Gorsuch hồi đầu tháng trước được cho là nói rõ lập trường với các thượng nghị sĩ.

Gorsuch nhấn mạnh ông biết rõ công việc của thẩm phán khó khăn như thế nào, cho rằng các thẩm phán cần phải cứng rắn, chấp nhận những chỉ trích để trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi Tổng thống Trump ngày 27/1 ký sắc lệnh tạm thời cấm nhập cảnh với người đến từ 7 nước đa số dân theo Hồi giáo, thẩm phán liên bang Robart đã ra phán quyết đình chỉ sắc lệnh này. Toà phúc thẩm liên bang khu vực 9 ngày 10/2 bác đề nghị khôi phục lệnh cấm nhập cảnh từ chính quyền Tổng thống Trump, giữ nguyên hiệu lực quyết định từ Robart.

Lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Mỹ ra ngày 6/3 cũng bị hai thẩm phán liên bang dừng trước khi nó có hiệu lực.

Theo VnExpress

Tin khác

Tin tức 54 phút trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 57 phút trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Theo công bố của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trong năm 2023, thành phố Hà Nội tiếp tục đạt được xếp hạng thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.