SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

UBND xã Vĩnh Ngọc, Hà Nội: Biết hay không việc Bê tông Chèm 19 hoạt động trái phép trên địa bàn?

16:14, 20/01/2022
(SHTT) - Nghịch lý là dù UBND xã Vĩnh Ngọc đã cho kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với trạm trộn bê tông đang hoạt động trái phép trên địa bàn xã rất nhiều lần. Nhưng, vẫn chưa rõ cụ thể tên đơn vị nào chính thức đang hoạt động tại thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 10/12/2021, Sở Hữu Trí Tuệ điện tử nhận được đơn của bà N.T.L có địa chỉ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong đơn phản ánh việc, ngày 04/11/2021, bà N.T.L có ký hợp đồng mua bán bê tông thương phẩm với Công ty cổ phần sản xuất bê tông Chèm 19. Nơi công ty đang hoạt động và cũng là trạm trộn bê tông có địa chỉ tại Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, cung cấp sản phẩm kém chất lượng không đúng như trong hợp đồng đã ký kết, gây thiệt hại số tiền rất lớn cho khách hàng, bỏ trốn khỏi nơi làm việc, gọi điện thoại không liên lạc được và trốn tránh trách nhiệm. Công ty CPSX bê tông chèm 19 còn xây dựng nhà xưởng và trạm trộn bê tông trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc để hoạt động từ rất nhiều năm qua. Nhưng, chính quyền địa phương vẫn cố tình làm ngơ để cho công ty này hoạt động trái phép…!

vinh ngoc

 UBND xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội: Biết hay không việc công ty CPSX bê tông Chèm 19 đang hoạt động trái phép trên địa bàn?

Ngày 18/01/2022, PV có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Minh- Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc. Ông Minh cho biết việc xây dựng nhà xưởng với nội dung phản ánh như trên mới 05 năm trở lại đây. UBND xã đã rất nhiều lần đến kiểm tra, nhưng khi anh em lập biên bản thì nơi đây đã qua mấy chủ rồi, không phải Công ty CPSX bê tông Chèm 19 nữa. Khi lập biên bản ông này nhưng lúc sau lại ông khác rồi.

Vậy biên bản lập ra là để cho tồn tại?!

Tuy nhiên, qua trao đổi, Công an xã Vĩnh Ngọc khẳng định Công ty CPSX bê tông Chèm 19 có địa chỉ tại Khu 8, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và hiện đang đặt trụ sở để hoạt động tại thôn Phương Trach, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội từ trước đến nay là đúng, không phải đơn vị khác.

Vậy tại sao UBND xã Vĩnh Ngọc lại không nắm rõ công ty nào đang hoạt động trái phép trên địa bàn mình quản lý từ rất nhiều năm qua…? Và việc xử phạt hành chính thì UBND xã Vĩnh Ngọc đã xử phạt ai, xử phạt như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc số tiếp theo.

   Nhóm PV

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Liên kết hữu ích