SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

U22 Việt Nam nhận tổn thất nghiêm trọng trước trận đại chiến với U22 Thái Lan

08:20, 21/02/2019
(SHTT) - HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ không thể có được đội hình mạnh nhất trong trận đấu quyết định với U22 Thái Lan.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U22 Timor Leste nhờ cú đúp của Danh Trung, Thanh Hậu và Xuân Tú. Đáng chú ý, với cá nhân Danh Trung, đây đã là bàn thắng thứ 3 tại giải U22 Đông Nam Á 2019.

Với kết quả này, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã có mặt tại bán kết khi cùng có được 6 điểm và cuộc đối đầu giữa 2 đội ở vòng cuối chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì bảng.

U22 Việt Nam nhận tổn thất nghiêm trọng trước trận đại chiến với U22 Thái Lan
Danh Trung và Hoàng Nam đều đang gặp chấn thương

Đương nhiên, với việc gặp Thái Lan dù ở bất cứ hoàn cảnh hay giải đấu nào thì NHM Việt Nam đều mong muốn đội tuyển sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong buổi tập trước trận thì HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại phải đón nhận "hung tin" khi hai cầu thủ trụ cột trong đội hình đang dính chấn thương.

Đó là cầu thủ đã có được 3 bàn thắng ở giải năm nay - Trần Danh Trung, và cầu thủ từng đá chính tại VCK U20 World Cup 2017 cho ĐT U20 Việt Nam - Lương Hoàng Nam. Bộ đôi này đều phải tập bên ngoài dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực Fonseca cũng như phải chườm đá vào khu vực bị đau.

Được biết, cả 2 đều gặp chấn thương trong trận đấu với U22 Timor Leste. Hoàng Nam bị đau ở phần cơ đùi chân trái và khu vực cổ chân trái. Trong khi đó, Danh Trung sau pha va chạm với thủ môn Timor Leste cũng bị đau ở vùng đùi chân trái. Nhiều khả năng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ không mạo hiểm sử dụng 2 cầu thủ này trong một trận cầu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Việc thi đấu ở mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến chấn thương của các cầu thủ. Trước đó, Phan Thanh Hậu cũng gặp những vấn đề với ngón chân và anh đã chỉ ra sự khó khăn khi phải thi đấu ở sân cỏ nhân tạo: 

U22 Việt Nam nhận tổn thất nghiêm trọng trước trận đại chiến với U22 Thái Lan
Thanh Hậu đã ghi bàn trong trận gặp U22 Timor Leste

"Sân nhân tạo với chiều dài cỏ thấp chứ không cao và rải nhiều cao su như ở sân quốc gia Campuchia ảnh hưởng nhiều đến những đường chuyền của cầu thủ. Vì bóng sẽ lập bập dẫn đến việc khống chế gặp khó khăn. Nếu lòng chân không đá chuẩn thì khó chuyền chuẩn xác".

"Thêm vào đó, mặt sân nhân tạo trơn hơn dễ xảy ra trường hợp có thể lật sơ mi cổ chân hoặc ảnh hưởng đến gối. Vì vậy mà một số cầu thủ hay bó chặt cổ chân và đầu gối là vì vậy. Cá nhân tôi thì còn bị rát ở các ngón chân. Vì vậy trước trận đấu tôi thường thoa thêm một lớp phô mai hoặc sau trận còn cần phải chườm đá để đỡ đau".

U22 Việt Nam nhận tổn thất nghiêm trọng trước trận đại chiến với U22 Thái Lan

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.